Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tình hình chống buôn lậu ở Cao Bằng

Hồng Linh- Đàm Trình (Đài PT-TH Cao Bằng)-Thứ tư, ngày 21/01/2015 01:36 GMT+7

Trong hai ngày 19-20/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng và kiểm tra tình hình chống buôn lậu tại cửa khẩu Tà Lùng.

Năm 2014, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 746 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và đã khởi tố 40 vụ. Tịch thu 2,7 kg heroin, gần 20 tấn thuốc lá; 97 m3 gỗ các loại… Thu nộp ngân sách trên 14 tỷ đồng. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã biểu dương kết quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của tỉnh và đề nghị Cao Bằng chỉ đạo tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi, nhất là chống nhập lậu gia cầm, pháo các loại.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho hộ nghèo trong tỉnh; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước