TS. Trần Đắc Phu: Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K là "vaccine" chống COVID-19 tốt nhất

Minh Đức-Thứ hai, ngày 23/11/2020 11:36 GMT+7

VTV.vn - Theo TS. Trần Đắc Phu khi mùa đông đến nếu người dân không tuân thủ các giải pháp và lơ là phòng dịch sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (Cố vấn cao cấp của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19), phải đến cuối năm 2021, đầu năm 2022 mới có vaccine phòng COVID-19. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế mà trong đó quan trọng nhất vẫn là đeo khẩu trang…

TS. Trần Đắc Phu cũng cho biết, hiện nay hàng trăm hãng trên thế giới đang sản xuất vaccine và đang thử nghiệm. Tuy nhiên vẫn còn câu hỏi về việc miễn dịch kéo dài được bao lâu. Giá vaccine và việc nhập khẩu vào Việt Nam còn khó khăn.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, 5 đoàn kiểm tra của thành phố tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện. Kiểm tra thực tế cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chủ quan với dịch bệnh, đặc biệt là không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như tại khu chung cư, khu chợ và bến tàu xe trên địa bàn.

Báo cáo của các đoàn kiểm tra cho thấy, với các chợ được thông báo, có lực lương chức năng thường xuyên nhắc nhở thì người bán và người mua đều đeo khẩu trang nghiêm túc. Nhưng khi kiểm tra đột xuất chỉ có 25%-30% người dân chấp hành đeo khẩu trang.

Tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, người dân hầu hết đều có khẩu trang nhưng khi đi qua chốt kiểm soát của lực lượng chức năng thì lại bỏ ra. Theo Sở Y tế, đây là những nguy cơ cần cần phải giám sát chặt chẽ, xử phạt nghiêm hơn nếu không người dân sẽ không thực hiện nghiêm túc.

Theo TS. Trần Đắc Phu đánh giá cao việc Hà Nội vẫn quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhất là việc đeo khẩu trang. TS. Trần Đắc Phu cũng lưu ý, khi mùa đông đến, việc nới lỏng các giải pháp và lơ là phòng dịch sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao, nhất là khi khả năng COVID lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay vẫn luôn có thể xảy ra.

Công an kiểm tra việc đeo khẩu trang tại Hồ Gươm, cổng bệnh viện Công an kiểm tra việc đeo khẩu trang tại Hồ Gươm, cổng bệnh viện

VTV.vn - Chiều nay (19/11), Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra việc đeo khẩu trang của người dân trên địa bàn quản lý của đơn vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước