Các lực lượng xuất quân đi TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/08/2021 06:33 GMT+7

Lễ xuất quân tại Sư đoàn 5 giúp thành phố Hồ Chí Minh chống dịch (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều lực lượng như quân đội, công an và các nhân viên y tế đã lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam chống dịch.

2.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đoàn 5, Quân khu 7 cũng đã gấp rút lên đường hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch. Lực lượng này sẽ thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến, các trạm chốt tại thành phố. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chuẩn bị hàng tấn rau củ quả các loại, hàng tấn thịt cá, hơn 17.000 hộp thịt hộp, hàng trăm nghìn chai nước uống để kịp thời hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

Công an nhiều đơn vị địa phương cũng đã tăng cường nhân lực hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ngày 22/8, tại Trụ sở Bộ Công an (Hà Nội), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Các chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng sẽ tham gia nhiều nhiệm vụ như bảo đảm an ninh, quản lý việc di chuyển của người dân, triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine, hỗ trợ người nghèo nhận tiền trợ cấp. Các cán bộ được lựa chọn đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến tối 22/8, đã có 1.800 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của một số trường khối ngành Y Dược đăng ký tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh. 8 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã lên danh sách cử 450 - 500 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… vào các tỉnh phía Nam để chống dịch. Như vậy, sau 1 ngày, Bộ Y tế đã huy động được hơn 2.000 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ và học sinh, sinh viên tình nguyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước