Cám cảnh vừa thoát nghèo lại tái nghèo

Trung Nghĩa (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 20:30 GMT+7

VTV.vn - Sau mỗi cơn lũ, trận lụt, hay những đợt hạn hán kéo dài, cái đói cái nghèo tưởng chừng như đã lùi xa, nhưng nó lại bất ngờ quay lại, đeo đẳng mãi với nhiều hộ gia đình.

Tái nghèo sau thiên tai là tình trạng đang diễn ra ở nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam.

Kể từ sau trận lũ kinh hoàng cuối năm 2020, gia đình nhỏ của ông Hồ Văn Trức ở thôn 4, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã lâm vào cảnh trắng tay. Nhà cửa, ruộng vườn, nương rẫy không còn gì. Mới thoát nghèo được 3 năm, thì nay, gia đình 4 miệng ăn lại tái nghèo.

Cám cảnh vừa thoát nghèo lại tái nghèo - Ảnh 1.

Không chỉ có huyện Phước Sơn, mà nhiều hộ dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam như Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My đều lâm vào cảnh tái nghèo sau thiên tai. Mục tiêu giảm nghèo của các địa phương vì thế mà khó đạt được sau mỗi lần mưa bão, hạn hán.

Giải pháp nào để giúp bà con nhanh chóng khôi phục đời sống, trở lại sản xuất bình thường sau thiên tai là chuyện không hề dễ dàng với các huyện miền núi.

Cám cảnh vừa thoát nghèo lại tái nghèo - Ảnh 2.

Thống kê năm 2020 toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 22.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,23%. Trong đó, khu vực miền núi có tới hơn 15.300 hộ, chiếm tỷ lệ hơn 18%.

Quảng Nam cũng đề ra chỉ tiêu năm nay là giảm được 2.000 hộ nghèo, chủ yếu là ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, đó là mục tiêu không hề dễ dàng, bởi khi nhiều hộ chưa kịp thoát nghèo thì đã có nhiều hộ khác tái nghèo vì thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước