Cần có những quy định mới để trẻ dưới 15 tuổi được xét nghiệm sớm HIV

Nguyễn Ngân, Quang Nam, Trọng Đức-Thứ sáu, ngày 25/08/2023 11:49 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, đã có những ca nhiễm HIV mới dưới 15 tuổi nên cần được xét nghiệm sớm, điều trị kịp thời, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em.

Tự ý lấy máu của người dưới 15 tuổi để xét nghiệm HIV, Trưởng nhóm Tự lực Bông hồng đen bị Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS sửa đổi năm 2020, việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện.

Cần có những quy định mới để trẻ dưới 15 tuổi được xét nghiệm sớm HIV - Ảnh 1.

Em phát hiện nhiễm HIV khi 14 tuổi, là học sinh cấp 2. Em trong nhóm nam đồng giới. Em giấu bố mẹ đi xét nghiệm. Em đã không khai tuổi của mình, thậm chí giấu cả tên, địa chỉ. Không chỉ em mà nhiều thanh thiếu niên trong nhóm nguy cơ cũng như vậy.

Bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, lấy máu đầu ngón tay và xét nghiệm bằng dịch miệng là 2 cách xét nghiệm được Tổ chức Y tế thế giới khuyến khích thực hiện tại cộng đồng để tăng khả năng tiếp cận tới các nhóm có nguy cơ cao là nam quan hệ đồng giới và thanh thiếu niên.

Cần có những quy định mới để trẻ dưới 15 tuổi được xét nghiệm sớm HIV - Ảnh 2.
Cần có những quy định mới để trẻ dưới 15 tuổi được xét nghiệm sớm HIV - Ảnh 3.

Theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV, phải tuân thủ nguyên tắc không phải ai cũng xét nghiệm - nếu không trong nhóm nguy cơ cao, là nhóm nghiện ma túy và nhóm nam quan hệ đồng giới. Trước khi xét nghiệm các thành viên nhóm tự lực phải cung cấp các thông tin tư vấn.

Những xét nghiệm này chỉ mang tính chất thử phản ứng, nếu kết quả nghi ngờ sẽ được chuyển đến các cơ quan y tế thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khẳng định.

Cần có những quy định mới để trẻ dưới 15 tuổi được xét nghiệm sớm HIV - Ảnh 4.

Thực tế cho thấy khi những người có nguy cơ nhiễm HIV không được xét nghiệm kịp thời sẽ không được điều trị và có thể vô tình gây lây nhiễm.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cần có những quy định mới, phù hợp với thực tiễn để trẻ em nhiễm HIV vị thành niên được xét nghiệm sớm, điều trị kịp thời, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước