Học sinh vẫn đi học trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:12 GMT+7

VTV.vn - Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Thế nhưng năm học 2019-2020 chưa thể kết thúc do ảnh hưởng của đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.

Như vậy dù nắng nóng lên tới 40 độ, nhiệt độ ngoài trời thậm chí cao hơn nữa thì các em học sinh vẫn phải đến trường. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học.

Những ngày hè nắng nóng gay gắt 39-40 độ, đi chơi còn ngại, ấy vậy các em học sinh vẫn phải đến trường đi học, để đảm bảo tiến độ cho kỳ thi cuối kỳ, sau thời gian dài giãn cách xã hội do dịch bệnh.

Học sinh vẫn đi học trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt - Ảnh 1.

THời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các em học sinh vẫn phải đến trường đi học. (Ảnh: TTXVN)

Từ cuối tháng 5 đến nay, một số trường học đã chủ động điều chỉnh lại các hoạt động trong ngày như không yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Buổi học cũng kết thúc muộn hơn những ngày bình thường 30 phút. Học sinh được ăn bữa phụ 14h30 ngay tại lớp thay vì phải di chuyển đến phòng ăn trong khung giờ nóng nhất.

Tuy nhiên, tất cả những giải pháp trên chỉ mang tính đơn lẻ từng trường. Nắng nóng cũng là một loại hình thiên tai. Khi nhiệt độ dự báo là 39-40 độ, ở ngoài trời thực tế có thể lên đến 42-43 độ. Có lẽ đã đến lúc cần có quy định cụ thể về việc thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng đến mức nào nhà trường cho học sinh được nghỉ học để bảo đảm sức khoẻ cho trẻ.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng cao điểm kéo dài 2 ngày nữa Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng cao điểm kéo dài 2 ngày nữa

VTV.vn - Dự báo nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn khoảng 36-39 độ C. Khu vực nam đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40-42 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước