Cảnh báo tình trạng đuối nước do tắm sông ở miền Trung

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 05:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Thời tiết tại miền Trung đang nắng nóng nên nhiều học sinh, thanh niên thường tự ý rủ nhau ra những đoạn sông vắng để tắm, dẫn tới nguy cơ bị đuối nước rất cao.

Tại tỉnh Quảng Nam, trong khoảng 2 tuần qua đã liên tục xảy ra 5 trường hợp thanh, thiếu niên bị đuối nước do tắm sông.

Vào ngày 22/3, một nhóm 10 em học sinh đã ra sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Quế Phước để tắm, không may em Lê Quốc Nghĩa bị trượt chân ra chỗ nước sâu dẫn đến tử vong. Ngày 16/3, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, một nhóm học sinh của Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo rủ nhau xuống tắm ở sông Vu Gia khiến em Đặng Minh Triết và em Mai Nguyễn Hưng bị dòng nước cuốn trôi và tử vong. Gần đây nhất, ngày 13/3 ở đoạn sông Ly Ly cũng xảy ra vụ đuối nước do tắm sông làm em Trần Minh Trí và em Trần Duy Khánh tử vong.

Trước tình trạng này, người dân nên nhắc nhở con cháu trong nhà cẩn trọng khi đi tắm sông. Khi đi ngang qua thấy trẻ đang tắm sông, người dân nên để mắt tới và các địa phương cũng cần cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn sông suối dễ xảy ra tai nạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước