Cảnh giác thủ đoạn cho vay bằng hình thức chuyển nhượng tạm thời

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/08/2020 09:05 GMT+7

VTV.vn - Bằng những mánh khóe tinh vi, các đối tượng sẽ đưa bị hại vào ma trận và cuối cùng là rơi vào cảnh mất nhà.

Thời gian qua, nhiều người dân tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phản ánh tới chương trình Alo Chào buổi sáng về việc họ chỉ vay vài trăm triệu nhưng đến giờ đều rơi vào cảnh bị ngân hàng siết nợ thu nhà.

Chị Nụ sống tại huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, năm 2014, qua người quen giới thiệu, chị đã gặp một người tên là Hiền vay nhanh số tiền 400 triệu đồng. Mức lãi suất vay chỉ bằng lãi vay của ngân hàng mà không cần phải thủ tục gì. Để đảm bảo cho khoản tiền vay, chị phải ký vào một hợp đồng chuyển nhượng, được người cho vay giải thích chỉ là giấy chuyển nhượng tạm thời trong thời gian chị vay tiền, ký với 1 công ty có tên công ty cổ phần và dịch vụ số đóng tại Quận Nam Từ Liêm Hà Nội. 

Để làm tin, công ty này cũng đã ký kết với chị bản cam kết, trong đó có nội dung, việc chuyển nhượng ngôi nhà chị đang ở cho công ty chỉ là tạm thời, không phải chuyển nhượng thật, công ty cam kết không chuyển nhượng nhà cùa chị cho bất cứ bên nào khác. Tin lời, vợ chồng chị đã ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà trị giá trên 4 tỷ đồng chị đang ở và vẫn nghĩ rằng đây chỉ là thủ tục giả, mục đích để đảm bảo cho khoản tiền 400 triệu chị vay của họ.

Cảnh giác thủ đoạn cho vay bằng hình thức chuyển nhượng tạm thời - Ảnh 1.

Bản hợp đồng chuyển nhượng

Chị Nụ cho biết, trong suốt thời gian vay, hàng tháng chị vẫn trả lãi đầy đủ. Thế nhưng khi đã chuẩn bị xong số tiền 400 triệu để chuộc lại nhà, bất ngờ gia đình chị nhận được thông báo của ngân hàng rằng gia đình chị phải ra chuyển ra khỏi nhà vì hiện ngôi nhà không còn thuộc quyền sở hữu của gia đình chị mà thuộc về người có tên Chu Văn Tân và Đỗ Thị Trinh.

Hiện trên địa bàn Quận Long Biên và Huyện Gia Lâm có khoảng 50 gia đình trong tình trạng tương tự. Để không bị phát hiện, các đối tượng cho vay không bán những ngôi nhà này mà âm thầm sang tên và đem ra ngân hàng thế chấp vay với số tiền lớn, sau đó không trả nợ.

Theo phản ánh của người bị hại, để lừa họ ký vào các giấy tờ chuyển nhượng nhà, các đối tượng này đưa họ vào ma trận để không đọc và không để ý đến những câu từ liên quan tới việc "chuyển nhượng nhà vĩnh viễn". Cuối cùng người dân rơi vào hoàn cảnh mất nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước