Cao Bằng chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 18:55 GMT+7

VTV.vn - Cao Bằng là tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá, để chủ động ứng phó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động PC đói rét cho đàn vật nuôi.

Đầu tư hệ thống chuồng trại kiên cố, sử dụng thêm bạt che chắn, tránh gió lùa, đây là những biện pháp mà vài năm trở lại đây gia đình anh Lãnh Chí Đạt (xã Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng) thực hiện để bảo vệ cho đàn bò của gia đình khi thời tiết rét đậm, rét hại. Để có đủ nguồn thức ăn cho 11 con bò, gia đình anh trồng 3.000m2 cỏ voi để đàn bò có đủ thức ăn, phát triển tốt.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ xuống tận địa bàn để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn lợi thủy sản.

Không chỉ có ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, gần đây, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ diện tích thủy sản của gia đình trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.

Hiện nay, toàn tỉnh Cao Bằng có trên 101.000 con trâu, hơn 109 nghìn con bò; diện tích nuôi thủy sản trên 430 ha. Dự báo đợt rét đậm, rét hại còn kéo dài đến thứ 4 tuần tới. Tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho bà con.

Hà Giang thực hiện phương châm '3 đủ"" phòng chống rét cho đàn gia súc Hà Giang thực hiện phương châm "3 đủ'' phòng chống rét cho đàn gia súc

VTV.vn - Phương châm 3 đủ: Đủ ấm, đủ no và đủ thuốc phòng dịch là những ưu tiên hàng đầu được nông dân tỉnh Hà Giang thực hiện để bảo vệ đàn gia súc trong gia rét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước