Chỉ 1 ngày, Đà Nẵng ghi nhận 31 ca mắc COVID-19, "nóng" ổ dịch ở thẩm mỹ viện

Lan Chi-Chủ nhật, ngày 09/05/2021 22:46 GMT+7

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn quanh quán bar New Phương Đông nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Riêng trong ngày 9/5, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, lên đến 31 ca.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp, trong ngày 9/5, toàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những trường hợp này đều đã được cách ly tập trung khi lấy mẫu xét nghiệm.

Trong số 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong 1 ngày, có 27 ca liên quan đến Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA, 2 ca là F1 của BN2999 (nhân viên quán bar New Phương Đông phát hiện dương tính tại Đồng Nai) và 2 ca là F1 của BN3086 (trú đường Đống Đa, cạnh quán bar New Phương Đông).

Ngành y tế Đà Nẵng đã công bố dịch tễ 14 trường hợp, 17 trường hợp còn lại chưa được công bố.

Tính từ ngày 3/5/2021 đến 13h ngày 9/5, toàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 49 ca mắc.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, việc truy vết các ca F1 được các đơn vị, địa phương thực hiện tốt với tinh thần chủ động, quyết liệt, thần tốc, không để sót đối tượng. Do đó, cơ bản các ca mắc mới đã được điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả, góp phần cơ bản kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà cũng thông tin, tính đến ngày 9/5 toàn TP Đà Nẵng đang điều trị 80 bệnh nhân COVID-19 trong đó có 60 ca tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 20 ca còn lại tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Hiện 22 người đã khỏi bệnh và đang được tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Chỉ 1 ngày, Đà Nẵng ghi nhận 31 ca mắc COVID-19, nóng ổ dịch ở thẩm mỹ viện - Ảnh 1.

Trong số 31 ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận trong ngày hôm nay, có 27 ca liên quan đến Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA. (Ảnh: Dân trí)

Trong chiều 9/5, 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 (12 ca liên quan đến Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA) tại TP Đà Nẵng được công bố gồm:

Bệnh nhân Đ.P.T. (Nữ, sinh năm 1994, trú tổ 12, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), là kỹ thuật viên Spa của Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Địa chỉ: 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân L.D.A. (nữ, sinh năm 1997, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), là nhân viên kế toán tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân L.T.T.H. (Nữ, sinh năm 1998, đường Cù Chính Lan, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), là nhân viên kế toán Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (222, Phan Châu Trinh, quận Hải Châu).

Bệnh nhân N.T.B.T. (Nữ, sinh năm 1997, trọ tại đường Lê Thạch, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), là nhân viên văn phòng tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ).

Bệnh nhân N.T.H. (nữ, sinh năm 1995, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), là nhân viên văn phòng Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Bệnh nhân N.T.T.N. (Nữ, sinh năm 1998, trú đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 39 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), là nhân viên lễ tân, thu ngân tại thẩm mỹ viện AMIDA (cơ sở 222 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng).

Bệnh nhân N.L.M.P. (Nữ, sinh năm 1997, trú tại số 1 Trần Can, Hòa Khê, Thanh Khê), là lễ tân tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ).

Bệnh nhân tên N.T.M.L. (nữ, sinh năm 1998, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là nhân viên văn phòng tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA tại 2 cơ sở 539 Điện Biên Phủ và 222 Phan Châu Trinh.

Bệnh nhân T.T.L.L. (nữ, sinh năm 1997, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Bênh nhân là nhân viên kỹ thuật tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Bệnh nhân P.L.C. (nữ, sinh năm 2000, trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu). Bệnh nhân là nhân viên phòng nhân sự của Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Bệnh nhân T.T.T.S. (nữ, sinh năm 1996, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là nhân viên phòng Hành chính nhân sự, Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Bệnh nhân V.T.K.N. (nữ, sinh năm 1995, trú quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là kỹ thuật viên Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Bệnh nhân N.T.T.L. (nữ, sinh năm 1981, tổ 47 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Bệnh nhân là giáo viên trường Mầm non Sen Hồng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Bệnh nhân N.T.T.M. (nữ, sinh năm 1990, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê). Bệnh nhân là quản lý bar New Phương Đông.

Đà Nẵng có 34 địa điểm liên quan tới bệnh nhân và khu vực điểm nóng, trong đó: Hải Châu: 10 điểm, Thanh Khê: 9 điểm, Liên Chiểu: 5 điểm, Sơn Trà: 3 điểm, Cẩm Lệ: 3 điểm, Hòa Vang: 2 điểm.

Phong tỏa, cách ly y tế 7 khu vực, trong đó: Hải Châu (2): Khu vực bar New Phương Đông và Tổ dân phố 35: 270 công dân; Chung cư Fhome: 703 công dân; Ngũ Hành Sơn (1): An Thượng - 32 người; Sơn Trà (3): An Nhơn - 7 người, An Trung - 2 người, Chung cư 12T3 Bùi Dương Lịch; Liên Chiểu (1): Tổ 127 khu vực Phước Lý, Hòa Minh.

Phong tỏa mềm (ra vào có kiểm soát nghiêm ngặt): 17 khu vực; trong đó cách ly tại nhà đối với 2 tòa nhà Seven House (13 công dân), 81 Hoàng Diệu: 14 công dân.

Trong ngày 9/5, đã thực hiện xét nghiệm cho 1.330 người tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng; xét nghiệm 164 đối tượng phục vụ bầu cử; xét nghiệm 11.842 người là nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; kết quả 7.810 người âm tính. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố là 130.727 lượt người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước