Cô gái Tày và hành trình mang du lịch lên bản vùng cao

Mạnh Cường - Dương Duy-Thứ tư, ngày 09/12/2020 15:08 GMT+7

VTV.vn - Lập ra dự án "Green Blessing" - "Màu xanh an lành", cô gái người Tày Hoàng Thị Hảo mong muốn mang du lịch cộng đồng đến gần với bà con nông dân.

Bỏ công việc tốt ở các tổ chức phi chính phủ, chị Hoàng Thị Hảo trở về quê hương với hoài bão tạo sinh kế cho phụ nữ và thanh niên vùng cao dựa trên chính điểm tựa của quê hương mình.

"Quê hương mình còn rất nghèo và nhiều gia đình nghèo nhưng tài nguyên ở Hà Giang là thiên nhiên hùng vĩ và sự kỳ diệu đó thu hút khách du lịch, đặc biệt là khác nước ngoài đến Hà Giang rất nhiều. Từ đó, Hảo nảy sinh ý tưởng là xây dựng một nông trại để cung cấp rau sạch, tổ chức các tour văn hóa trải nghiệm cho khách nước ngoài, có thể trải nghiệm một ngày làm nông dân, thăm quan bản làng, rừng chè..." - chị Hoàng Thị Hảo, Chủ nhiệm dự án Green Blessing chia sẻ.

Cô gái Tày và hành trình mang du lịch lên bản vùng cao - Ảnh 1.

Xây dựng những mô hình thu mua rau sạch từ người dân, trồng rau sạch kết hợp với dịch vụ lưu trú và du lịch trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước, chị Hảo tạo ra một cộng đồng mạng lưới những Easy Rider - những hướng dẫn viên du lịch người dân tộc.

Vậy là từ tâm huyết của chị Hảo và những bạn trẻ, những vườn rau xanh, những mô hình lưu trú độc đáo được phát triển, cùng với cảnh đẹp thiên nhiên trời phú, du lịch Hà Giang và cuộc sống người dân nơi đây sẽ ngày một khởi sắc hơn trong tương lai.

'Bà chủ' của trang trại thanh xuân "Bà chủ" của trang trại thanh xuân

VTV.vn - Dám nghĩ, dám làm, chị Nguyễn Thị Thúy (tỉnh Vĩnh Phúc) là tấm gương nông dân trẻ truyền cảm hứng lao động, làm giàu tới các làng quê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước