Cộng đồng chăm lo người có công

Quang Phồn, Quang Linh, Đình Hưng-Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:28 GMT+7

VTV.vn - Chăm sóc người có công và gia đình họ là nghĩa cử cao đẹp mà Đảng và Chính phủ đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Nhiều hoạt động tri ân ngày càng được chú trọng.

Chế độ ưu đãi người có công được triển khai sâu rộng ở cơ sở, là một trong những chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt nhất hiện nay. Các hoạt động chăm lo cho người có công được thực hiện dưới nhiều hình thức, với mong muốn họ và gia đình họ có đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất.

Gần 90 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé ở Hải Dương có 2 con trai là liệt sỹ vẫn sống 1 mình trong căn nhà nhỏ. Hàng tháng, ngoài tiền trợ cấp của Nhà nước, mẹ còn được các đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thăm hỏi, tặng quà thường xuyên. Mẹ cũng thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cộng đồng chăm lo người có công - Ảnh 1.

Ông Quang ở Duy Tân, Khoái Châu, Hưng Yên có cha là liệt sỹ. Bao năm ông sống trong căn nhà ngói nhỏ dột nát mà chưa có điều kiện sửa sang. Các đoàn thể địa phương đã huy động cho gia đình ông vay 200 triệu để xây nhà và kêu gọi bà con xung quanh giúp đỡ ngày công.

Không chỉ giúp tiền làm nhà mới, gia đình bà Thiện ở Như Quỳnh, Hưng Yên có con duy nhất là liệt sỹ còn được chính quyền bảo lãnh cho vay vốn từ ngân hàng chính sách để sửa lại nhà cũ thành phòng trọ cho thuê.

Sau nhiều năm chiến tranh, đến nay cả nước vẫn còn 9,2 triệu người có công. Hàng năm, ngân sách nhà nước dành đến 45.000 tỷ đồng để trợ giúp nhưng chưa đủ. Ngoài tiền ngân sách nhà nước cấp, những năm qua, hàng nghìn tỷ đồng đã được các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân ủng hộ để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước