Đà Nẵng nghiêm cấm các trường học tự ý đốn hạ cây xanh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/06/2020 05:57 GMT+7

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu các trường đảm bảo an toàn cây xanh trong trường. Trong đó, nghiêm cấm các trường tự ý đốn hạ cây xanh.

Yêu cầu được đưa ra sau sự cố đổ cây phượng ở TP.HCM làm một học sinh tử vong và nhiều em bị thương. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đề nghị các trường phải rà soát để tỉa những cành có nguy cơ gãy, chằng chống những cây có nguy cơ ngã, đổ. Chăm sóc tốt cây xanh để tạo bóng mát, không chặt hết cây lớn.

Sau vụ việc tại TP.HCM, nhiều trường vì lo lắng việc này lại diễn ra thêm một lần nữa nên đã quyết định đốn hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên trường. Hành động này đã gặp không ít ý kiến phản đối, bởi cây xanh được trồng trong sân trường mang đến giá trị lớn.

Đà Nẵng nghiêm cấm các trường học tự ý đốn hạ cây xanh - Ảnh 1.

Một số trường tại Đà Nẵng đã sáng tạo gia cố cây lâu năm bằng sắt, trang trí thêm giỏ hoa cho đẹp mắt. (Ảnh: VOV)

Thay vì vội vã đốn hạ cây xanh thì các trường nên tìm đến các công ty cây xanh để được tư vấn và chăm sóc định kỳ. 

Bên cạnh đó, những ngày mưa bão ập đến thì việc tỉa cành, cắt bớt chiều cao của cây trong sân trường là điều nên thực hiện. Ngoài ra nhà trường cần dùng thêm một số trụ chống kiên cố để giữ cây, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Cây xanh trong trường học: Cứ không quản được là chặt - Đúng hay sai? Cây xanh trong trường học: Cứ không quản được là chặt - Đúng hay sai? Lỗ hổng quản lý cây xanh trong trường học – trách nhiệm thuộc về ai? Lỗ hổng quản lý cây xanh trong trường học – trách nhiệm thuộc về ai? Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp chạm đích Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp chạm đích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước