Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ công nhân Bắc Giang và Bắc Ninh ứng phó với COVID-19

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 29/06/2021 12:05 GMT+7

Tỉnh Bắc Ninh trao tặng cho đại diện một số chị em công nhân

VTV.vn - Sáng kiến của·Đại sứ quán New Zealand hướng tới việc giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 tới 420 công nhân tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bị mất việc, giảm thu nhập.

Đại sứ quán New Zealand phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho 420 nữ công nhân đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong thời gian vừa qua. Vào ngày 28/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson, đã tham gia buổi lễ trao tặng tượng trưng cho đại diện công nhân của hai tỉnh theo hình thức trực tuyến.

Từ ngày 27/4/2021, đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh và thành phố của Việt Nam. Bắc Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh là ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn chín triệu lao động Việt Nam đang mất hoặc giảm thu nhập và nhiều gia đình đối mặt với khó khăn chồng chất về kinh tế.

Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ công nhân Bắc Giang và Bắc Ninh ứng phó với COVID-19 - Ảnh 1.

Đại sứ Tredene Dobson tham gia theo hình thức trực tuyến

Với khoản hỗ trợ khẩn cấp, mỗi công nhân sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt để trang trải những chi phí cần thiết nhất trong cuộc sống. Sáng kiến này hướng tới việc giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 tới 420 công nhân tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bị mất việc làm và giảm thu nhập do dịch bệnh gây ra.

"Dự án thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ giữa New Zealand và Việt Nam. Đây là một sáng kiến thiết thực giúp giảm tác động về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra cho các công nhân tại Bắc Giang và Bắc Ninh cùng gia đình của họ. Trong 12 tháng qua, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, tôi tự hào đã hỗ trợ gần 3,000 phụ nữ ở khắp các vùng miền Việt Nam khắc phục hậu quả của COVID-19" - Đại sứ Tredene Dobson cho hay.

New Zealand và Việt Nam kỉ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021. Trong những năm vừa qua, New Zealand luôn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam phát triển sự thịnh vượng và ổn định chung, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng tốt nhất tại New Zealand.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước