Đắk Lắk linh hoạt các phương án chống dịch COVID-19

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 16/11/2021 06:57 GMT+7

Xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở Đắk Lắk. Ảnh: SK&ĐS

VTV.vn - Đó là tăng số giường, nâng công suất xét nghiệm; nghiên cứu phương án trạm y tế lưu động; điều trị F0 tại nhà; huy động y tế tư nhân tham gia chống dịch, điều trị...

Tỉnh Đắk Lắk đang linh hoạt các phương án chống dịch với mục tiêu thích ứng an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tỉnh sẽ xét nghiệm PCR để phát hiện F0 và cách ly F1 tại nhà đối với vùng đỏ và cam; ưu tiên test nhanh để khoanh vùng, bảo vệ triệt để các vùng xanh, thu hẹp vùng nguy cơ đối với vùng xanh, vàng. Mục tiêu nhằm thích ứng an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 Đắk Lắk, ca mắc COVID-19 cộng đồng liên tục tăng cao. Nhiều ca mắc liên quan đến các tiểu thương, chợ dọc Quốc lộ 14, việc truy vết khó khăn. Các chùm ca bệnh ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số vẫn xuất hiện rải rác.

Các điểm nóng có nhiều ca nhiễm ở Đắk Lắk trong 2 tuần qua là Buôn Ma Thuột; Krông Ana; Krông Búk; Buôn Hồ… Theo dự báo của Đắk Lắk, đỉnh dịch ở địa phương sẽ rơi vào cuối tháng 11 nửa đầu tháng 12 với số ca mắc COVID-19 cộng đồng cộng dồn khoảng 8.000 đến 10.000 ca.

Để phát hiện ca nhiễm, Đắk Lắk áp dụng cả test nhanh và PCR. Hiện địa phương có 6 máy xét nghiệm PCR: 4 máy ở cơ sở y tế công lập, 2 máy ở cơ sở y tế ngoài công lập. Năng lực xét nghiệm của 6 máy khoảng 5.000 mẫu/ngày.

Cùng với xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch, Đắk Lắk cũng đẩy mạnh bao phủ vaccine phòng COVID-19. Tổng số vaccine đã nhận của Bộ Y tế là 1.262.048 liều. Đến 11/11 đã tiêm 1.227.909 liều. Mức độ bao phủ mũi 1 cho người 18 tuổi trở lên đạt hơn 82%; mũi 2 đạt gần 10%.

Đắk Lắk linh hoạt các phương án chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đối với các cơ sở điều trị COVID-19, Đắk Lắk đã tiến hành phân luồng, sàng lọc, chống nhiễm khuẩn…

Đến nay, Đắk Lắk cũng đã thiết lập được 6 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 3.222 giường theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đắk Lắk dự kiến kế hoạch tăng lên 5.580 giường điều trị COVID-19 trên tất cả các tuyến cơ sở y tế. Hiện địa phương đã có 2 máy ECMO; 10 máy thở chức năng cao; 80 máy thở khác; 15 máy thở HFNC; 3 máy lọc máu…

Xây dựng chiến lược chống dịch COVID-19 linh hoạt

Theo đánh giá của lãnh đạo Đắk Lắk, để đón đầu, đáp ứng cấp độ dịch ở địa phương, cùng với tăng số giường, tỉnh đã chỉ đạo nâng công suất xét nghiệm; nghiên cứu phương án Trạm y tế lưu động; dự thảo phương án điều trị F0 tại nhà; huy động y tế tư nhân tham gia chống dịch, điều trị…

Đắk Lắk linh hoạt các phương án chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (người đứng) cùng đoàn công tác đưa ra nhiều chiến lược chống dịch cho địa phương. Ảnh: SK&ĐS

Tỉnh Đắk Lắk cũng đưa ra đề xuất với đoàn công tác của Bộ Y tế, bao gồm:

- Hỗ trợ thiết bị, nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Phân bổ thêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho người từ vùng dịch về địa phương và tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

- Hỗ trợ đào tạo tại chỗ nhân lực chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng, vận hành 1 Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân tầng 3 với quy mô khoảng 1.000 giường.

Để giúp tỉnh Đắk Lắk có chiến lược phòng, chống dịch và điều trị một cách hiệu quả nhất, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan ở địa phương này. Từ thực tiễn của địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh Đắk Lắk cần xây dựng kế hoạch, chiến lược phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước