Đăk Lăk ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/10/2020 20:29 GMT+7

VTV.vn - Từ 3.500 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sau hơn 1 nhiệm kỳ, Đăk Lăk đã sở hữu diện tích nông nghiệp công nghệ cao gấp 3 lần với hơn 10.000 ha.

Nông nghiệp công nghệ cao là một thành tố cực kỳ quan trọng góp phần đưa ngành nông nghiệp của địa phương này tăng trưởng bình quân 5,6%. Với cách làm sáng tạo và trách nhiệm của địa phương, nhiều mặt hàng nông sản của Đăk Lăk không chỉ được nâng tầm giá trị, quan trọng hơn người dân đã được trao cho chiếc cần câu khi họ có thu nhập cao, ổn định và đảm bảo cuộc sống cho chính mình.

Tại thành phố Buôn Mê Thuột, từ khi có nhà máy chế biến hiện đại, hỗ trợ phân bón, hướng dẫn trồng và thu mua cà phê, người dân ở đây đã thay đổi hẳn thói quen thu hái cà phê. Nếu như trước đây hái 90% trái xanh 10% trái chín thì nay ngược lại khi trái chín đã chiếm đến trên 90%. Giá thành bán cao lại không mất công vận chuyển để chế biến ở các tỉnh xa như trước.

Đăk Lăk ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

10.000 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thành quả tỉnh Đăk Lăk thu được sau hơn một nhiệm kỳ với quan điểm phải tạo mọi điều kiện cho phát triển, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đáng chú ý, khi các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tìm về Đăk Lăk ngày một nhiều, hàng trăm mô hình liên kết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng xuất hiện, góp phần đưa ngành nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân 5,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tăng gấp gần 1,7 lần so với năm 2015.

Thành công của nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề để Tỉnh ủy Đăk Lăk xác định, nông nghiệp công nghệ cao vẫn sẽ là khâu đột phá tiếp tục được quan tâm và dành nguồn lực ưu tiên cho phát triển. Mục tiêu nhằm nâng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2025 đạt 71 triệu đồng, thu ngân sách Nhà nước xấp xỉ đạt 13.000 tỷ đồng.

Đăk Lăk: Phát triển Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Đăk Lăk: Phát triển Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

VTV.vn - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đánh giá cao tỉnh Đăk Lăk đã kịp thời ban hành các văn bản, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính Trị tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước