Đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở núi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/09/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều công trình khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở núi trước mùa mưa bão năm nay.

Tại huyện miền núi Ba Tơ, dự án di dời trung tâm hành chính xã Ba Giang với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng cũng đã được triển khai. Khi hoàn thành, dự án này được kỳ vọng là sẽ là nơi tránh trú an toàn cho người dân trong vùng sạt lở.

Đồng thuận với chủ trương của nhà nước, các hộ dân trong vùng giải tỏa của dự án di dời trung tâm hành chính xã Ba Giang đã sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tiến độ đảm bảo theo kế hoạch, bà con sẽ được sớm bố trí đất tái định cư để làm lại ngôi nhà mới.

Đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở núi - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính mới của xã Ba Giang đang được gấp rút hoàn thành

Hàng năm, vào mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân ở xã Ba Giang luôn nơm nớp lo sợ vì tình trạng sạt lở núi đe dọa sự an toàn của người dân. Năm nay, tình trạng trên sẽ được cải thiện khi dự án khẩn cấp di dời khu trung tâm hành chính xã đã được triển khai.

Dự án di dời khu trung tâm hành chính xã Ba Giang đã được triển khai vào tháng 2, bao gồm 6 hạng mục, trong đó các hạng mục đảm bảo được yêu cầu tránh trú an toàn cho người dân vùng sạt lở được yêu cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Khẩn cấp hoàn thành khu trung tâm hành chính mới của xã Ba Giang là yêu cầu đặt ra đối với địa phương. Bởi lẽ sạt lở núi ngày càng gia tăng dẫn đến núi Voang Mo Ơn đã bị nứt sâu, đe dọa mất an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh ở khu trung tâm hành chính cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước