Đạp xe, đi bộ và trồng rừng bảo vệ môi trường

Quốc Thới, Lý Của-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 12:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Sáng 5/6, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ phát động chương trình "Cùng tiến bước vì tương lai".

Tại lễ phát động, Ban tổ chức khuyến khích người tham gia sẽ đi bộ hoặc đạp xe hàng ngày thay vì đi xe máy hoặc phương tiện có sử dụng nguyên liệu hóa thạch, ghi nhận và theo dõi kết quả tại trang iRACE.

Đạp xe, đi bộ và trồng rừng bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Người tham gia sẽ đóng góp bằng hành động cụ thể vào việc làm giảm phát thải khí CO2 ra môi trường, đồng thời nâng cao hiểu biết về các giải pháp công bằng khí hậu cho người dân.

Dự kiến có ít nhất 4.000 người trên cả nước tham dự với quãng đường di chuyển hơn 10 lần chiều dài đường kính trái đất. Chương trình sẽ giúp giảm phát thải ít nhất gần 46.000 kg carbon ra môi trường. Chương trình sẽ kết thúc vào 31/10/2022.

Không chỉ là sân chơi của các bạn sinh viên và người trẻ đi làm chương trình còn tạo không gian cho các nhà vận động chính sách, quản lý dự án đóng góp sáng kiến về cho các mục tiêu như giảm phát thải nhà kính, năng lượng sạch, giao thông, rác thải nhựa, vệ sinh nguồn nước.

Trong sáng cùng ngày, Ban Tổ chức còn triển khai trồng rừng tại xã Vĩnh Hải. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ cuộc sống ven đê thông qua việc trồng cây chắn gió, chắn sóng, chống xâm thực bờ biển, tạo sinh kế bền vững.

Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề Biến đổi khí hậu, là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và đã có nhiều cam kết ngăn ngừa, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu qua các chính sách lớn và biện pháp thích ứng cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước