Đặt homestay qua mạng dịp Tết: Quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 27/01/2022 20:31 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều người vội vàng đặt homestay trong dịp Tết này. Thế nhưng, thực tế lại không như mong muốn, nếu không muốn nói trái ngược.

Các cơ quan chức năng ở thành phố Đà Lạt, mới đây, một lần nữa có những khuyến cáo du khách khi đặt phòng homestay trong dịp Tết này.

Homestay cực chất, giá rẻ - những cụm từ đầy hấp dẫn như thế cùng với những hình ảnh đẹp lung linh ngập tràn trên các trang mạng xã hội giới thiệu về homestay ở Đà Lạt. Tuy nhiên, đoạn clip trên tiktok của một du khách khiến nhiều người xem đồng cảm với nỗi bức xúc. Homestay nhóm du khách này ở đã hoàn toàn khác xa với những gì mà trước đó phía homestay giới thiệu trên mạng xã hội.

Phóng viên tìm đến tận nơi Đây chính là homestay tai tiếng trong những ngày qua. Thoạt nhìn không ai nghĩ đây là homestay, không biển hiệu nằm trên con đường đang sửa chữa, ngổn ngang và nhếch nhác.

Đặt homestay qua mạng dịp Tết: Quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo - Ảnh 1.

Homestay tai tiếng trong những ngày qua.

Cơ quan chức năng ở thành phố Đà Lạt đã vào cuộc, xử phạt homestay này bởi không giấy phép kinh doanh lưu trú, không đủ điều kiện công nhận homestay.

Vụ việc khép lại nhưng lại mở ra một góc khuất lâu nay kể từ khi ở Đà Lạt bùng nổ loại hình homestay.

Tìm kiếm homestay Đà Lạt trên mạng xã hội - kết quả nhiều đến mức dễ khiến nhiều người choáng ngợp. Choáng ngợp bởi homestay nào cũng đẹp, cũng đúng chất. Vậy là nhiều người dễ dàng tin để rồi lựa chọn và đặt trước homestay. Sự thiếu chân thực khi đưa hình ảnh homestay lên mạng xã hội để giới thiệu, theo nhiều người, đó chẳng khác gì là hành vi lừa du khách.

Cũng cần nhắc lại, vài năm trở lại đây, nắm bắt mong muốn của du khách, nhiều cơ sở lưu trú tự phong là homestay và tự đón khách, dù chưa có giấy phép hoạt động. Điều này kéo theo hàng loạt hệ lụy cả trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cũng như ảnh hưởng đến uy tín chung của du lịch Đà Lạt.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có hơn 2.000 cơ sở lưu trú nhưng chỉ có 6 cơ sở được công nhận homestay được cấp phép hoạt động. Địa chỉ của 6 homestay được công nhận đã công bố trên trang chính thức du lịch Đà Lạt. Còn lại, những cơ sở lưu trú tự gắn mác homestay trên mạng xã hội đều chưa được thẩm định của cơ quan nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước