Để hút khách, nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh "đành lòng" mở nhạc to

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 17/03/2021 19:12 GMT+7

Đại diện các cơ sở kinh doanh ký cam kết không gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh bắt đầu ra cho quân đồng loạt tuyên truyền, nhắc nhở, cho cơ sở kinh doanh ký cam kết không gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Bình Thạnh, UBND phường 11 và lực lượng công an, dân quân đã tiến hành ra quân tuyên truyền, nhắc nhở một số hộ kinh doanh các loại hình như beer club, pub... trên đại lộ Phạm Văn Đồng trong vấn đề đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn.

Ký cam kết không vi phạm tiếng ồn

Khoảng 19h30 ngày 16/3, Đoàn kiểm tra bắt đầu đến một beer club có địa chỉ tại số 384 trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường 11, quận Bình Thạnh. Khi thấy lực lượng chức năng tới kiểm tra, nhạc tại quán này đã được bật nhỏ lại, không còn bật đèn chớp nháy, một số khách đang ngồi tại quán cũng vội vàng rời đi.

Để hút khách, nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh  đành lòng mở nhạc to - Ảnh 1.

Các loa thùng được các cơ sở kinh doanh dẹp qua một góc khi đoàn kiểm tra đến.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở cho biết, từ trước đến nay chỉ mở nhạc đến khoảng 21h30 mỗi đêm, không mở nhạc quá to và cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân xung quanh.

"Kinh doanh mô hình này phải có nhạc để hút khách, nếu không thì sẽ chẳng bán buôn gì được, nhiều khi khách yêu cầu mở nhạc to lên nhưng quán cũng không dám mở. Bây giờ nếu đã có quy định, đã ký cam kết thì quán sẽ tuyệt đối tuân thủ chấp hành", chị Trần Thị Mỹ Huyền - chủ beer club, chia sẻ.

Còn theo anh Nguyễn Văn Khiết - quản lý một quán kinh doanh coffee và beer cho biết, do trên đoạn đường Phạm Văn Đồng có quá nhiều quán karaoke, beer club, pub khác nhau, vì để cạnh tranh thu hút khách, nhiều quán mở âm lượng rất to nên quán của anh cũng "đành lòng" mở to theo.

"Mỗi quán sẽ có một phong cách mở nhạc khác nhau, quán tôi thường sẽ mở những thể loại nhạc nhẹ, nhạc bật không quá to. Bây giờ chỉ mong, tất cả các hàng quán đều chấp hành, đều mở nhạc với âm lượng vừa phải, để đỡ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhau, cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực này. Khi đã ký cam kết với phường, quán sẽ mở nhỏ nhạc lại, đến giờ khuya thì càng hạn chế" - anh Nguyễn Văn Khiết chia sẻ.

Để hút khách, nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh  đành lòng mở nhạc to - Ảnh 2.

Phó Trưởng phòng TN&MT quận Bình Thạnh đang tuyên truyền, giải thích cho các cơ sở kinh doanh hiểu rõ về các quy định phòng, chống vi phạm tiếng ồn.

Theo ông Tạ Thanh Khiêm - Phó Trưởng phòng TN&MT quận Bình Thạnh, từ nay đến cuối tháng 5/2021 sẽ là thời gian để các địa phương ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, vận động những hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống vi phạm về tiếng ồn trong khu dân cư. Sau thời gian này, các địa phương sẽ tiến hành tổng kết, lập danh sách các cơ sở, hộ gia đình vẫn còn có biểu hiện vi phạm tiếng ồn để tiến hành xử phạt theo quy định.

"Sắp tới đây, thành phố có kế hoạch mời một đơn vị độc lập để đo, xác định cường độ âm thanh tiếng ồn (dB), từ những kết quả đo đó, sẽ là căn cứ xử phạt các hành vi vi phạm tiếng ồn theo các quy định pháp luật hiện hành".

Người dân trở thành kênh giám sát

Bbà Nguyễn Thị Bất (84 tuổi, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) cho biết, các hàng quán trên đại lộ Phạm Văn Đồng thường bắt đầu mở nhạc thu hút khách từ 18h mỗi ngày. Các hàng quán mở xuyên suốt cả tuần, trong dịp cuối tuần, nhạc được mở đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường.

"Đôi khi nhạc to quá mà nằm trong phòng cũng còn nghe, giờ mình già rồi, nhạc to quá là mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu phường xử lý được dứt điểm tiếng ồn, thì rất là mừng" - bà Nguyễn Thị Bất chia sẻ.

Để hút khách, nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh  đành lòng mở nhạc to - Ảnh 3.

Cơ sở kinh doanh ký cam kết không gây ô nhiễm tiếng ồn.

Theo bà Triệu Thị Bích Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường 11, người dân có vai trò rất lớn trong việc phát hiện, báo cáo các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Bà Huyền cho biết, trong giai đoạn trước, thông qua các cuộc họp giao ban tổ dân phố hay các buổi tiếp xúc cử tri, thì người dân phường 11 thường xuyên phản ánh các nội dung về tiếng ồn với UBND phường. Trên cơ sở, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND phường 11 đã xử lý 10 trường hợp vi phạm gây ô nhiễm tiếng ồn, với tổng số tiền xử phạt là 3 triệu đồng.

"Trước đây, UBND phường sẽ xử phạt các cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn lớn từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau, mức xử phạt chỉ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhưng kể từ 1/6, sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở, nếu cơ sở, cá nhân nào vi phạm, mức xử phạt sẽ cao hơn, từ 1 triệu đồng trở lên", bà Triệu Thị Bích Huyền nói.

Còn theo ông Tạ Thanh Khiêm - Phó Trưởng phòng TN&MT quận Bình Thạnh, hiện nay thành phố đã có kênh 1022, đây sẽ kênh hữu hiệu để người dân báo cáo nhanh các hành vi vi phạm về tiếng ồn đến cơ quan chức năng.

"Hiện tại, kênh 1022 nhận đã được 5 tin nhắn phản ánh của người dân về các cơ sở vi phạm tiếng ồn trên địa bàn quận, đa phần đều là sau 22h đêm. Sau khi tiếp cận được thông tin từ người dân, thông tin sẽ được chuyển về cho cấp phường, các phường có trách nhiệm cử công an xuống kiểm tra, nhắc nhở, nếu vi phạm sẽ xử phạt theo quy định".

Cam kết đảm bảo yên tĩnh trong kinh doanh tại khu dân cư:

1. Đảm bảo giữ sự yên tĩnh chung khi kinh doanh buôn bán tại khu dân cư. Không gây tiếng động lớn, mở âm thanh, hát gây ồn ào làm mất an ninh trật tự.

2. Các cơ sở này phải nhắc nhở, không cho khách hàng mang, sử dụng các thiết bị âm thanh đến quán hát hò ầm ĩ.

3. Tuân thủ các quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Cụ thể:

- Từ 6h đến 21h: Không vượt quá 70dBA

- Từ 21h đến 6h sáng hôm sau: Không vượt quá 50 dBA

Các trường hợp vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo đến phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng theo quy định tại Điều 17, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước