Đề xuất bổ sung lái xe, tiểu thương vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Lan Chi (t/h)-Thứ hai, ngày 12/07/2021 06:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

VTV.vn - Lái xe, tiểu thương, công nhân, thành viên tổ y tế cộng đồng… là những đối tượng được đề xuất vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tăng cường vaccine cho TP Hồ Chí Minh, bổ sung nhóm đối tượng được ưu tiên

Chiều 11/7, sau khi kiểm tra một số cơ sở phòng, chống dịch ở TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh để đánh giá lại công tác phòng chống dịch sau 3 ngày thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Bổ sung nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 là vấn đề được một số Bộ và Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu ra tại cuộc làm việc này.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết Chính phủ, Trung ương sẽ tiếp tục tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm đảm bảo có tổ chức, tính toán phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra lây nhiễm khi tiêm.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao vào danh sách các trường hợp được ưu tiên tiêm vaccine như: lái xe, lực lượng tham gia cung ứng dịch vụ, thành viên tổ y tế cộng đồng…

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, để chuẩn bị cho việc TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, Bộ Giao thông vận tải đã họp với 19 tỉnh, thành để chuẩn bị các luồng xanh cho việc vận tải hàng hóa đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Để đảm bảo an toàn, Bộ Giao thông vận tải đã có hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị xét nghiệm, giám sát việc phòng, chống dịch COVID-19 của lái xe theo nhiều lớp.

Đề xuất bổ sung lái xe, tiểu thương vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 đo thân nhiệt tài xế xe tải chở hàng hóa. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định đối tượng lái xe phục vụ vận chuyển hàng hóa là nhóm "phải đi làm", nếu không thì sẽ không có nguyên liệu, hàng hóa để xuất khẩu. Do vậy, ông đề nghị xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng này vì Nghị quyết 21 của Chính phủ về nhóm ưu tiên tiêm vaccine chưa có đối tượng này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có 21.000 xe thuộc diện ưu tiên di chuyển trong khi áp dụng Chỉ thị 16 và đề nghị thành phố cố gắng tiêm vaccine cho nhóm những người lái xe nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông hàng hóa.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị TP Hồ Chí Minh chăm lo hơn đến lực lượng y tá, bác sĩ ở các cơ sở y tế và người dân đang được điều trị tại khu cách ly. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị trong thời gian tới, công nhân là lực lượng phải quan tâm hàng đầu trong việc tiêm vaccine COVID-19, cùng với đó là nhóm tiểu thương.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhận định phải quan tâm tới việc tuyên truyền, giáo dục cho công nhân để khi xảy ra vấn đề trong đơn vị thì công nhân không hoảng loạn mà bình tĩnh xử lý.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19: 6 nguyên tắc, 16 đối tượng tiêm

Bộ Y tế cùng các Bộ đang quyết tâm, nỗ lực để thực hiện hiệu quả, thành công chiến dịch tiêm chủng với phương châm "tiêm đến đâu an toàn đến đó", "không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào" và "không lãng phí bất cứ đồng nào từ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của Việt Nam". Đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn.

Vaccine là vũ khí quan trọng không chỉ tạo nên miễn dịch cộng đồng trong đại dịch COVID-19 mà còn là giải pháp hữu hiệu để tạo hàng rào bảo vệ cho mỗi cá nhân, cộng đồng và nhân loại trước dịch bệnh. Hãy tiêm chủng ngay khi đến lượt!

Bộ Y tế kêu gọi toàn thể người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện phòng chống dịch, xác định việc tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước.

Đề xuất bổ sung lái xe, tiểu thương vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

(Đồ họa: TTXVN)

Đề xuất bổ sung lái xe, tiểu thương vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

(Đồ họa: TTXVN)

Đề xuất bổ sung lái xe, tiểu thương vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

(Đồ họa: TTXVN)

Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine COVID-19 qua nhiều kênh khác nhau. Đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam.

Sử dụng vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Việt Nam phấn đấu đặt mục tiêu cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, ước khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Theo Bộ Y tế, để đạt mục tiêu này và trong bối cảnh vaccine về Việt Nam với số lượng lớn trong thời gian tới, chúng ta cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, quân đội, công an và nhiều bộ, ngành.

Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc, bao gồm cả các đơn vị y tế công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022, tại cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện tại tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và lưu động).

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
[INFOGRAPHIC] Ngày thứ 7 liên tiếp Việt Nam ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày [INFOGRAPHIC] Ngày thứ 7 liên tiếp Việt Nam ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày Giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 chặn đứng đà lây của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh Giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 chặn đứng đà lây của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiểu thương TP Hồ Chí Minh đưa hàng lên bán online Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiểu thương TP Hồ Chí Minh đưa hàng lên bán online

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước