Đến tận nhà trả hồ sơ hành chính cho người dân

VTV Digital-Thứ hai, ngày 22/06/2020 16:01 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Hóc Môn, mô hình 2G - gần dân, giúp dân đang được nhiều xã áp dụng: Rút ngắn thời gian chờ đợi, làm việc ngoài giờ, mang giấy tờ tới nhà, giao tận tay người dân.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được công bố vào cuối năm 2019, có không ít trường hợp phải đi 20 lần mới làm được thủ tục hành chính. Trước thực tế này, TP.HCM đã kêu gọi các địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giúp người dân giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

UBND xã Nhị Bình vẫn sáng đèn đến 18h30 mỗi tối thứ Tư để hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính ngoài giờ. Đa số người dân đến làm trong khung giờ này đều có công việc trùng với giờ hành chính. Làm thêm ngoài giờ giúp người dân vẫn có thể làm giấy tờ mà không ảnh hưởng đến công việc.

Đến tận nhà trả hồ sơ hành chính cho người dân - Ảnh 1.

HIện mô hình 2G đang được các địa phương trong huyện Hóc Môn nhân rộng

Sau giãn cách xã hội, nhu cầu người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tăng đến 90%. Mô hình 2G - gần dân, giúp dân đã xoá cảnh chờ đợi, mệt mỏi của người dân mỗi khi đi làm giấy tờ. Những cải cách nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn. Gần 2 tháng thực hiện quy trình này, hàng trăm bộ hồ sơ từ mô hình 2G đã được thực hiện.

Từ xã Nhị Bình, hiện mô hình 2G đang được các địa phương trong huyện Hóc Môn nhân rộng. Cải cách hành chính giúp người dân giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước