Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2022 06:03 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, cả nước ghi nhận khoảng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết mới. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc năm nay tăng gần 5 lần, số ca tử vong tăng 97 trường hợp.

Thời tiết mưa ẩm càng khiến nguy cơ dịch sốt xuất huyết lây lan phức tạp hơn. Tính từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận hơn 325.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 122 ca tử vong.

Kết quả giám sát tại một số ổ dịch kéo dài tại Hà Nội cho thấy chỉ số điều tra số dụng cụ chứa nước có loăng quăng, muỗi vằn tại một số nơi vẫn cao vượt ngưỡng gấp 4-5 lần quy định.

Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm nhiệt - Ảnh 1.

Khu vực chờ khám tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại Khánh Hòa, tình hình dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp. Ngành y tế Khánh Hòa đang đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm không chế các ổ dịch. Tuy nhiên, ở một số nơi, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch.

Một gia đình vừa có 2 trường hợp bị mắc bệnh sốt xuất huyết khá nặng, khi kèm với triệu chứng sốt là bị chảy máu vùng chân răng và mũi, phải nhập viện điều trị.

Mặc dù biết thôn đang là một trong những ổ dịch sốt xuất huyết và nguyên nhân dẫn đến việc bị mắc bệnh là do muỗi vằn sinh sôi từ những dụng cụ chứa nước tù đọng ở xung quanh nhà nhưng khi đoàn kiểm tra của ngành y tế xuống kiểm tra, vẫn phát hiện rất nhiều ổ lăng quăng, bọ gậy.

Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm nhiệt - Ảnh 2.

Nhiều gia đình vẫn còn nhiều ổ loăng quăng, bọ gậy.

Đây cũng đang là thực tế tại nhiều hộ gia đình khác ở thị xã Ninh Hòa - địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa, chiếm hơn 40% số mắc toàn tỉnh. Điều đáng nói, nhiều nơi, người dân vẫn còn xem việc diệt lăng quăng, bọ gậy là chiến dịch, chứ không làm thường xuyên.

Sốt xuất huyết là một trong 7 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện điều kiện thời tiết ở Khánh Hòa đang thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển. 

Thống kê, tính đến ngày 23/11, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 4.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có nhiều ca diễn tiến nặng và đã có 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc và số ổ dịch đều tăng hơn 60%.

Do đó, ngoài những biện pháp chống dịch của ngành y tế và địa phương, người dân khi có dấu hiệu sốt cao cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để điều trị, tránh để lỡ mất thời gian vàng là ngày thứ 3, thứ 4 của tuần đầu tiên để giảm nguy cơ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước