Diện mạo nông thôn đổi thay nhờ phong trào hiến đất làm đường

Thanh Phong-Thứ tư, ngày 27/04/2022 12:54 GMT+7

VTV.vn -Nhiều hộ dân ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, góp phần cùng chính quyền mở ra những con đường mới rộng, khang trang hơn.

Tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện.

Sau khi được cán bộ xã và ấp tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường, gia đình ông Tiến ở ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình, đã tự nguyện hiến 600 m2 đất.

Diện mạo nông thôn đổi thay nhờ phong trào hiến đất làm đường - Ảnh 1.

Với phương châm cán bộ đi trước, làng nước theo sau, ông Nguyễn Tiến Lương, Bí thư Chi bộ ấp Xuân Trường không chỉ chủ động hiến 1.000 m2 đất của gia đình mà còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông. Khi con đường nhựa dài hơn 2 km khang trang hình thành, người dân rất phấn khởi.

Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, việc hiến đất làm đường giao thông của các hộ dân trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, 100% đường liên xã, liên ấp và trong khu dân cư của xã Sơn Bình đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Những con đường mới được mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước