Đo hiệu quả chính sách bằng sự thịnh vượng của người dân

Thế Hà-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 23:21 GMT+7

VTV.vn - Từ một vùng nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp thuần túy, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành đô thị nổi tiếng về du lịch, nghỉ dưỡng; giá trị đất đai tăng vọt.

Vừa được Thủ tướng công nhận hoàn thành Nông thôn mới đầu năm 2021, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, để trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Câu chuyện của TP Bảo Lộc, là một điển hình cho thấy sự thịnh vượng của người dân mới là thước đo tốt nhất cho hiệu quả của quản lý nhà nước.

Từ một vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy, xuất khẩu thô, Đồi chè Tâm Châu ở Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tiến thêm một bước, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sau đó chế biến sâu, nâng giá trị nông sản.

Đo hiệu quả chính sách bằng sự thịnh vượng của người dân - Ảnh 1.

Chưa hết, với hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm, mục tiêu tiếp theo là nơi này sẽ trở thành điểm du lịch canh nông.

Đây cũng chính là chiến lược phát triển của cả thành phố Bảo Lộc. Từ nông nghiệp thuần túy, đến nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thành nông thôn mới, nay đang chuyển mình qua thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch, nghỉ dưỡng với lợi thế về địa lý, khí hậu. Gía trị đất đai, hiệu quả kinh tế từ đó cũng tăng theo.

Từ vài chục, vài trăm triệu đồng/hecta/năm sản xuất nông nghiệp được đầu tư thành khu nghỉ dưỡng, doanh thu đã tính bằng tiền tỉ mỗi tháng.

Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào 2025, Bảo Lộc cần phải có ít nhất 200.000 dân, nghĩa là phải thu hút thêm 50.000 người nữa. Không cần cơ chế đặc biệt nào, chính quyền địa phương này đã vận dụng mọi nguồn lực hiện có để quy hoạch hợp lý, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Hiện Bảo Lộc đang có tới 92 dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng và 35 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước