Đồng bằng sông Cửu Long thiếu kỹ sư ngành điện gió

Huỳnh Tâm-Thứ hai, ngày 29/03/2021 13:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà máy điện gió đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài áp lực giải phóng mặt bằng, đấu nối đường dây, cũng như tiến độ thi công, nhiều nhà đầu tư còn đau đầu vì không tìm được nguồn cán bộ, kỹ thuật điều hành, quản lý nhà máy theo quy định.

Một nhà máy điện gió dự kiến đóng điện vào cuối tháng 4 tới. Theo quy định, để điều hành nhà máy tối thiểu phải có 4 trưởng ca là kỹ sư chuyên ngành. Tuy nhiên, tìm cả Bạc Liêu, doanh nghiệp cũng chưa thấy 1 ứng cử viên nào phù hợp.

Đồng bằng sông Cửu Long thiếu kỹ sư ngành điện gió - Ảnh 1.

Nhiều nhà đầu tư còn đau đầu vì không tìm được nguồn cán bộ, kỹ thuật điều hành, quản lý nhà máy theo quy định.

Tương tự tại một nhà máy khác cũng "đỏ mắt" tìm kỹ sư chuyên ngành tại chỗ. Doanh nghiệp buộc phải thuê từ Hà Nội hoặc nước ngoài. Điều này vừa bất tiện, vừa tốn kém chi phí, vì để vận hành một vòng đời dự án đặc thù như điện gió là rất dài.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có 2 nhà máy điện gió hoạt động, hàng chục dự án đang triển khai, dự kiến sẽ vận hành thương mại trong năm nay. Việc khan hiếm kỹ sư chuyên ngành sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận hành, quản lý các dự án. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đang là yêu cầu bứt thiết với lĩnh vực này.

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Vương quốc Anh đầu tư dự án điện gió tại Việt Nam Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Vương quốc Anh đầu tư dự án điện gió tại Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn và tổ hợp các nhà đầu tư đang nghiên cứu để đầu tư vào dự án năng lượng sạch, thân thiện với môi trường theo công nghệ rất mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước