Động đất ở Hà Nội khiến đá lăn làm sập nhiều nhà dân tại Hòa Bình

PV-Thứ hai, ngày 25/03/2024 21:03 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân các trận động đất này thường xảy ra tại các đới đứt gãy sông Hồng - sông Chảy, một trong những vùng địa chấn của Hà Nội.

Động đất xảy ra tại Hà Nội không phải là hiếm, và trong quá khứ đã từng ghi nhận các trận động đất ở Hà Nội và các vùng lân cận. Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có 10 trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 4 được ghi nhận tại TP Hà Nội.

Nguyên nhân của hiện tượng này được lý giải bởi, ông Nguyễn Xuân Anh, chuyên gia từ Viện Vật lý Địa Cầu cho biết nguyên nhân các trận động đất này thường xảy ra tại các đới đứt gãy sông Hồng - sông Chảy, một trong những vùng địa chấn của Hà Nội.

Sáng nay (25/3) ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), một trận động đất đã xảy khiến đá lăn vào nhà dân ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), gây thiệt hại nhiều tài sản.

Theo báo cáo tổng hợp của UBND xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về ảnh hưởng do động đất xảy ra ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội: Khoảng 8 giờ 10 phút cùng ngày, UBND xã Cao Dương nhận được thông tin, hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Viễn, thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (hiện đang ở khu Thung Ngái, giáp với mỏ đá Phú Đỉnh) bị đá sạt lở vào nhà, gây thiệt hại. UBND xã Cao Dương đã thành lập Tổ công tác đến các hộ gia đình kiểm tra hiện trường.

Động đất ở Hà Nội khiến đá lăn làm sập nhiều nhà dân tại Hòa Bình - Ảnh 1.

Tảng đá to lăn vào nhà dân sau trận động đất ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Từ đỉnh núi đá phía sau nhà ông Viễn, 1 vệt sạt lở có chiều rộng khoảng từ 10 - 20m (xuất hiện do trận sạt lở sáng cùng ngày gây ra), hiện trường còn nhiều đá. Hiện trạng nhà ông Viễn đã bị các tảng đá lớn (có kích thước 1m x 2m) sạt lở vào gây sập 1 góc nhà chính (góc sau trong buồng ngủ), sập toàn bộ nhà bếp (rộng khoảng 40m), sập toàn bộ chuồng lợn, toàn bộ chuồng dê.

Thống kê sơ bộ tài sản tại hiện trường, gia đình bị thiệt hại gồm: đàn dê 25 con đang nhốt bị chuồng sập đè chết, gãy chân, ngoài ra còn thiệt hại nhiều tài sản có giá trị khác.

Bên cạnh đó, tại khu vực Thung Ngái còn có 2 điểm sạt lở, vị trí núi đá phía sau nhà ông Trần Quốc Hội có 1 vệt sạt lở đá từ trên đỉnh núi xuống phía sau vườn nhà, hiện trường có một số tảng đá to gây hư hỏng cây cối.

Vị trí núi đá phía dưới Chằm Ngái (phía gần huyện Mỹ Đức) có 1 vệt sạt lở đá từ đỉnh núi xuống chân núi, khu vực này không có nhà ở, cây cối, tài sản.

Sau khi thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra, UBND xã Cao Dương đã phối hợp cùng thôn Om Làng huy động nhân dân hỗ trợ hộ ông Nguyễn Xuân Viễn di dời tài sản, thiết bị về nhà con gái ở gần đó để tạm thời sinh sống.

UBND xã Cao Dương cảnh báo, ngoài điểm sạt lở tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Viễn, hộ nhà ông Trần Quốc Hội, thì còn nhiều hộ gia đình đang ở gần các chân núi, có thể tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Hiện dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long đang triển khai, các hộ gia đình khu vực Thung Ngái nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án, UBND xã đề nghị UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư là Công ty Hoàng Long sớm triển khai di dời, tái định cư các hộ trong khu vực Thung Ngái, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Đồng thời, UBND xã Cao Dương đã ban hành văn bản yêu cầu các thôn xóm thông báo đến toàn bộ nhân dân sinh sống gần núi đá, đồi cao, nhà cao tầng... cảnh giác và kịp thời sơ tán khi có dấu hiệu động đất xảy ra; các mỏ đá trên địa bàn xã dừng hoạt động nổ mìn trong ngày 25/3/2024 để kiểm đếm và khắc phục thiệt hại do lở đá trong trận động đất gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước