Đồng Nai: Nhiều nhân viên y tế ở bệnh viện công xin nghỉ việc

Lê Hải-Thứ năm, ngày 16/06/2022 12:14 GMT+7

VTV.vn - Sau nỗ lực chống dịch COVID-19, một bộ phận nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập ở nhiều tỉnh, thành phía Nam đã xin nghỉ việc hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Ngoài áp lực công việc, mức thu nhập thấp khiến nhiều nhân viên y tế quyết định rời bỏ môi trường đã cống hiến bấy lâu. Thậm chí, có bệnh viện có hàng trăm người rời đi chỉ trong một thời gian ngắn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, từ 3 tháng nay, bác sĩ Sơn - khoa Nội tim mạch đã được tăng cường xuống hỗ trợ khoa Cấp cứu vì khoa đang thiếu tới 14 bác sĩ, điều dưỡng do nghỉ việc hoặc chuyển vị trí khác.

Đồng Nai: Nhiều nhân viên y tế ở bệnh viện công xin nghỉ việc  - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, các bác sĩ phải làm nhiều hơn thường ngày bởi nhiều nhân viên y tế đã xin nghỉ việc

Còn tại khoa Nội tiêu hóa, ngoài 3 bác sĩ có chứng chỉ đã nghỉ việc, điều dưỡng của khoa cũng nghỉ và thiếu khoảng 3 người. Chính vì thế, các nhân viên y tế còn lại phải xoay tua trực nhiều hơn để chăm sóc người bệnh.

Không chỉ nhân viên nghỉ việc, cả Trưởng khoa, Phó khoa Tai - mũi - họng của Bệnh viện Thống Nhất hiện cũng nghỉ và hiện chưa có người mới thay thế. Toàn Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trước có 1.300 nhân viên, tính tới hiện nay đã nghỉ 225 người, trong đó có tới 76 bác sĩ.

Không chỉ Bệnh viện đa khoa, các Trung tâm y tế tuyến huyện, TP của tỉnh Đồng Nai cũng đã và đang có một số nhân viên y tế xin nghỉ việc, đa phần do mức thu nhập không đảm bảo. Mỗi lần có thêm đồng nghiệp nghỉ việc, những bước chân của các bác sĩ sẽ nặng nề hơn vì phải gồng gánh thêm công việc bởi người bệnh không thể bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước