Đồng Nai: Yêu cầu doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm cho công nhân

Hạnh Vân-Thứ năm, ngày 24/06/2021 18:14 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, nếu không có sự chủ động lấy mẫu từ phía doanh nghiệp, Đồng Nai sẽ khó có đủ nhân viên y tế thực hiện công việc này.

Sáng 24/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã họp trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tỉnh Đồng Nai cần tập trung mọi nguồn lực xét nghiệm thật nhanh, khoanh vùng thật gọn trên nguyên tắc đã cách ly, giãn cách thì phải nghiêm ngặt bên trong. Nội dung này cũng đã được trao đổi trong buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Y tế với ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

Theo kịch bản chống dịch, tỉnh Đồng Nai sẽ có từng phương án từ thấp đến cao, phụ thuộc vào cấp độ, nguy cơ diễn biến của dịch. Cụ thể, tỉnh đã chuẩn bị khu cách ly với sức chứa hơn 3.000 người. Nếu tình hình căng thẳng, có thể mở rộng khu cách ly lên từ 5.000 - 7.000 người. Đồng thời, có thể thu dung 3 bệnh viện nữa là bệnh viện Da liễu, bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nhi làm nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đặc biệt, yêu cầu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm cho 1,2 triệu công nhân.

"Sắp tới đây, nếu tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, chúng tôi có thể triển khai việc tập huấn cho doanh nghiệp tự lấy mẫu xét nghiệm, nhanh để lấy mẫu xét nghiệm để cố gắng phát hiện sớm khoanh vùng và dập dịch", TS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, với 1,2 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nếu không có sự chủ động lấy mẫu từ phía doanh nghiệp, Đồng Nai sẽ khó có đủ nhân viên y tế thực hiện công việc này. Khi đó, chỉ cần một ca nhiễm cũng khiến công tác khoanh vùng, kiểm soát dịch cũng mất nhiều thời gian hơn.

Kinh nghiệm từ Bắc Giang cho thấy, chỉ với khoảng hơn 300.000 công nhân, đã phải huy động một lực lượng lấy mẫu lên tới 3.000 con người. Thêm vào đó, lực lượng công nhân hàng ngày tiếp xúc với khá nhiều đối tượng khác nhau nên việc nâng năng lực xét nghiệm là điều gần như bắt buộc.

PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: "Tăng cường số lượng xét nghiệm, đặc biệt là việc liên quan đến đối tượng ra - vào trên địa bàn tỉnh nhiều lần hoặc là những người tiếp xúc nhiều. Ví dụ như người đi bán vé số, hàng rong, công nhân vệ sinh… nên nằm trong những đối tượng ưu tiên để chúng ta sàng lọc"

Cũng theo Bộ Y tế, một yếu tố nữa mà tỉnh Đồng Nai cần cân nhắc là nên thành lập các tổ giám sát phòng chống COVID-19 và giao cho các ban quản lý của các khu công nghiệp. Điều này sẽ giúp cho công tác đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch được sát sao hơn, không chỉ là công nhân mà còn các thành phần khác cũng đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Tập trung ngăn dịch lây vào khu công nghiệp tại Đồng Nai Tập trung ngăn dịch lây vào khu công nghiệp tại Đồng Nai

VTV.vn - Đồng Nai cần tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ những trường hợp có nguy cơ như lái xe, người áp tải hàng từ các tỉnh lân cận vào địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước