Đống rác phát nổ, một phụ nữ bị hất bay qua bên kia đường tử vong

Huyền Trang (t/h, Ảnh: báo Người Lao động)-Thứ năm, ngày 27/08/2020 16:33 GMT+7

Hiện trường vụ việc.

VTV.vn - Tình cờ chạy xe qua đống rác đang cháy, một phụ nữ bất ngờ gục chết sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 ngày 27/8 trên đường ĐT 608 thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nạn nhân là chị N.L.M.S (SN 1983; quê TP Đà Nẵng - ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để xác định vật liệu gây ra vụ nổ.

Theo lãnh đạo UBND xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn), trên tuyến đường ĐT 608, nhiều người đi đường đã xả rác gây ô nhiễm môi trường nên lâu ngày người dân nơi đây gom rác lại để đốt. Hiện vẫn chưa xác định ai là người đốt đống rác bên đường.

Đống rác phát nổ, một phụ nữ bị hất bay qua bên kia đường tử vong - Ảnh 1.

Cô gái trẻ tử nạn thương tâm.

Trao đổi với Người Lao động, anh Võ Công Nghiệp (ngụ thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh) - nhân chứng vụ nổ kinh hoàng cho biết - đến giờ anh vẫn cảm thấy ám ảnh sau vụ nổ.

Anh Nghiệp cho biết, lúc 7h45 sáng 27/8, khi đang chạy xe máy trên đường ĐT 608 hướng từ TP Hội An về Điện Bàn, đến điểm cách đống rác hơn 100 mét, anh bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra.

Lúc đó, anh nhìn thấy một cô gái chạy xe máy ngược chiều bị hất văng cả người lẫn xe từ bên này sang bên kia đường. Khói bụi bay mù mịt. Khi anh và một số người đi đường chạy tới thì phát hiện chị S. đã tử vong, trên đầu có vết máu.

"May tôi chạy xe chậm chứ đi nhanh một chút nữa thì không biết điều gì xảy ra" - anh Nghiệp chia sẻ.

Đống rác phát nổ, một phụ nữ bị hất bay qua bên kia đường tử vong - Ảnh 2.

Cây cau cách vụ nổ khoảng 100 m bị mảnh vỡ xuyên thủng.

Vụ nổ xảy ra ở khu vực ít dân cư, gần cánh đồng lúa tuy nhiên, với sức công phá rất lớn, vụ nổ làm đường dây điện tại khu vực bị đứt. Một cây cau cách hiện trường khoảng 100 m đã bị mảnh vỡ xuyên thủng, mái tôn của một quán nhậu cách đống rác khoảng 30 m cũng bị thủng một vết dài.

Thanh niên thông tin, theo ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang cháy có thể là do bom mìn từ thời chiến tranh còn sót lại, người dân không biết nên vô tình đốt và xảy ra vụ nổ khiến người đi đường tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h45 cùng ngày, một người dân đốt rác bên đường ĐT 608. Vào thời điểm này, chị N.L.M.S (37 tuổi, thường trú TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng thị xã Điện Bàn xuống TP Hội An (Quảng Nam), khi đi qua bãi rác thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn từ bãi rác đang cháy. Sau tiếng nổ lớn, chị S. bất ngờ đổ gục và tử vong ngay sau đó.

Chị S. đang công tác tại một ngân hàng ở TP Hội An. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đến chỗ làm.

Xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ tại huyện Đông Anh, Hà Nội Xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ tại huyện Đông Anh, Hà Nội

VTV.vn - Danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ tại xưởng cơ khí ở Hải Bối, Đông Anh đã được xác định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước