Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Trần Long, Lê Huy-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 13:03 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, dự kiến có khoảng hơn 530 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, với khoảng 60.300 lượt khách.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, người dân có thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch, về quê thăm người thân và gia đình. Nhu cầu sử dụng các phương tiện, trong đó đường hàng không tăng cao hơn mọi ngày.

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Các trụ pano tại các điểm công cộng được trang hoàng rực rỡ, chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Các tuyến đường ở Đà Nẵng rực rỡ các sắc cờ đủ màu sắc chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Phố phường Đà Nẵng được chuẩn bị xanh - sạch - đẹp để chào mừng Ngày Quốc khánh. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, sân bay Đà Nẵng đón khá nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế, đúng như dự báo từ trước. Hiện nay, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng, bảo đảm phục vụ nhu cầu của khách tăng cao.

Từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, dự kiến có khoảng hơn 530 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, với khoảng 60.300 lượt khách. Trong đó có trên 430 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, gần 100 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách. Hầu hết các đoàn khách đi theo gia đình, nhóm gia đình. Nhiều chuyến bay đi theo tour có hướng dẫn viên đưa đón đoàn.

Điều này cho thấy du lịch Đà Nẵng có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước, chứng tỏ những giải pháp phục hồi du lịch hậu COVID-19 đã phát huy hiệu quả.

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Cầu Rồng bình yên trong buổi sáng Ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Không khí Ngày Quốc khánh rộn ràng trong từng ngõ, hẻm của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 6.

Một góc quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) - địa phương sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi dự án Cảng Liên Chiểu được triển khai. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Thống kê cho thấy, 8 tháng của năm 2022 này, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của thành phố ước đạt hơn 11.850 tỷ đồng (tăng hơn 56,1% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số lượng khách lưu trú gần 2,4 triệu lượt (tăng 125,7% so với cùng kỳ năm 2021).

Riêng dịp lễ Quốc khánh, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân, du khách vui chơi, trải nghiệm.

Theo Sở Du lịch thành phố, dự kiến tổng lượng khách tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch của Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ dự kiến tăng khoảng 38% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Một số khu nghỉ dưỡng đã có đoàn khách đặt xuyên lễ đạt 90% công suất phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước