Đưa điện về miền núi, nông thôn trước Tết Nguyên đán

Kiều Oanh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/02/2015 23:24 GMT+7

Từ ngày 9/2, có thêm 243 hộ đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Tày, huyện Mường Tè, Lai Châu chính thức được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.

243 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia là những hộ phải di dời phục vụ xây dựng công trình thủy điện Bản Chát.

Việc cấp điện cho đồng bào tại đây được thực hiện theo dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu, sử dụng phần vốn dư vay từ Ngân hàng phát triển châu Á, mục tiêu là nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải cho lưới điện, nâng cao độ an toàn, chất lượng điện năng.

Việc đưa điện lưới quốc gia đến với đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ giúp người dân nơi đây nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống dân sinh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh.

Cả nước hiện có trên 99% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia. Mục tiêu đến năm 2020 cơ bản đưa điện đến trung tâm của toàn bộ các xã trên toàn quốc đang đến rất gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước