Đưa hàng Việt về nông thôn Quảng Nam

Hoài Thu, Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 07:26 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam quan tâm đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. (Ảnh: baocongthuong.com.vn)

VTV.vn - Để bà con tỉnh Quảng Nam được mua hàng Việt, ngành Công Thương tỉnh này đang chú trọng thiết lập kênh phân phối hàng Việt về với thị trường nông thôn và miền núi.

Hiện các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đang tập trung chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2016.

Năm 2015, dự báo nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng 15 - 20%. Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với 7 doanh nghiệp tổ chức 44 điểm bán hàng và 09 xe bán hàng lưu động. Những mặt hàng chính mà các doanh nghiệp chuẩn bị sẽ là: gạo, dầu ăn, gia vị; đặc biệt, quần áo may sẵn cũng là mặt hàng được hỗ trợ.

Đưa Hàng Việt về nông thôn - Sự chuyển dịch chiến lược của DN Đưa Hàng Việt về nông thôn - Sự chuyển dịch chiến lược của DN

Trong con mắt các nhà đầu tư, kinh doanh nông thôn giờ đã trở thành một thị trường tiềm năng, rộng lớn để tiêu thụ hàng hóa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước