Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19

PV-Thứ tư, ngày 01/09/2021 15:05 GMT+7

Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021.

VTV.vn - Lực lượng chức năng phối hợp với y tế địa phương tổ chức xét nghiệm COVID-19, cấp Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính cho người được đặc xá.

Theo Quyết định đặc xá 2021 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 1/9, 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù đã được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018 và diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho người được đặc xá và địa phương tiếp nhận, các lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương chủ động phối hợp với y tế địa phương tổ chức xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực cho người được đặc xá; cấp Giấy chứng nhận đặc xá. Bố trí phương tiện, cán bộ đưa người được đặc xá đến bàn giao cho UBND cấp xã, nơi người được đặc xá về cư trú.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chủ động hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá về địa phương cư trú, sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật.

Thực hiện Công điện số 92 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án số 05 của Bộ Công an về tổ chức tha và tiếp nhận, quản lý người được đặc xá năm 2021, sáng 1/9/2021, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức tha và tiếp nhận 36 người được đặc xá trở về địa phương nơi cư trú an toàn, đúng quy định pháp luật, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 6 phạm nhân được đặc xá trở về địa phương đợt này; trong 6 phạm nhân được đặc xá, có 2 phạm nhân có nơi cư trú ở tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp này đều được cơ quan Công an tạo mọi điều kiện thuận lợi trở về địa phương an toàn.

Đợt này, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp nhận 32 phạm nhân được đặc xá, tha về từ các Trại giam thuộc Bộ Công an, cụ thể, là Trại giam Huy Khiêm, Trại giam Thủ Đức, Trại giam Xuân Lộc, Trại giam Sông Cái, Trại giam Tống Lê Chân, Trại giam Đại Hành, Trại giam Long Hòa và Trại tạm giam Chí Hòa thành phố Hồ Chí Minh, Trại tạm giam Bình Phước.

Trại Tạm giam Công an tỉnh An Giang có 8 phạm nhân được trao Quyết định đặc xá; 3 phạm nhân được trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; 1 phạm nhân được giảm án nhân dịp lễ 2/9 và 1 phạm nhân được giảm án tha tù. Đây là những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy của trại; có nơi cư trú rõ ràng; chấp hành xong hình phạt bổ sung; chấp hành được ít nhất 1/2 mức phạt tù có thời hạn; có quá trình học tập, cải tạo tốt và xếp loại khá trở lên.

Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

Thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ, xét duyệt một cách nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo tính minh bạch, công khai, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Việc tổ chức lễ trao Quyết định đặc xá trong thời điểm giãn cách xã hội, chống dịch Covid-19 được Trại Tạm giam thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định của ngành y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh an toàn cho CBCS và phạm nhân.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố có 4 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh đặc xá là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với những người từng vi phạm pháp luật. Đồng chí yêu cầu, các phạm nhân được đặc xá năm 2021 cần tiếp tục cố gắng rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, sau khi trở về địa phương, các phạm nhân cần chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đối với các phạm nhân còn đang chấp hành án, Đại tá Ngô Thành Thật mong muốn các phạm nhân này cần cố gắng thi đua học tập, rèn luyện, lao động để đủ điều kiện xét đặc xá, giảm án trong các đợt tiếp sau.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có 7 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá, trong đó có 02 trường hợp được đặc xá tha tù trước thời hạn 10 tháng tù giam. Đây là những phạm nhân tiến bộ, có quá trình lao động, cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Trại Tạm giam. Bên cạnh đó, những phạm nhân này cần đảm bảo các điều kiện như: Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.v.v. Tại Lễ công bố, Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Giấy Chứng nhận đặc xá của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho 7 phạm nhân.

Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19 - Ảnh 3.

Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 cho các phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Xác định đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19 - Ảnh 4.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá này, Trại tạm giam, nhà tạm giữ - Công an tỉnh Sơn La có 2 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật đặc xá năm 2018, đã chấp hành án được 1/2 thời gian thời gian, quá trình cải tạo phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo, lao động.

Công an tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá này, cả nước có 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù. Trong đó, Trại tạm giam - Công an tỉnh Điện Biên có 5 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo, lao động.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các phạm nhân được đặc xá lần này, đồng thời nhấn mạnh những người được đặc xá phải thấy được tính chất khoan hồng, nhân đạo, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Khi về với gia đình, địa phương phải thực sự ăn năn hối cải, tích cực rèn luyện tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt pháp luật, nhanh chóng hòa nhập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong đợt đặc xá này, có 5 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng.

Đưa người được đặc xá trở về an toàn, đảm bảo phòng chống COVID-19 - Ảnh 5.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Mai Xuân Tư – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhấn mạnh: Đối với các phạm nhân được hưởng đặc xá dịp này cần nhận thức rõ đây là vinh dự lớn của bản thân, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án, được Đảng, Nhà nước cho hưởng chính sách khoan hồng. Vì vậy khi trở về địa phương cần tiếp tục phấn đấu trở thành công dân lương thiện, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, xứng đáng với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời phải tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp sức xây dựng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá đợt này cần tiếp tục phấn đấu chấp hành tốt các quy định của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, tích cực học tập, cải tạo tốt để có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét giảm án và điều kiện cho hưởng đặc xá theo chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa

VTV.vn - Báo điện tử VTV News trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa" của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước