Đường Tô Ký (TP.HCM) "khoác áo mới" sau 3 năm

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 12:55 GMT+7

VTV.vn - Sau nút giao An Sương, dự án mở rộng đường Tô Ký sẽ giúp cho cửa ngõ phía Tây Bắc của TP.HCM thêm thông thoáng.

Sau 3 năm thực hiện, dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký đã chính thức được đưa vào hoạt động từ hôm nay (3/10).

Từ con đường chỉ rộng 7m với 2 làn xe, sau 3 năm thực hiện, đường Tô Ký huyện Hóc Môn, TP.HCM nay đã rộng 25m với 4 làn xe. Với chiều dài khoảng 2,4 km, dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký có điểm đầu giao với đường Đặng Thúc Vịnh, điểm cuối giao với ngã ba Bầu.

Đường Tô Ký (TP.HCM) khoác áo mới sau 3 năm - Ảnh 1.

Giao thông trên đường Tô Ký nay đã thông thoáng, không còn cảnh kẹt xe, ngập nước. Ảnh: PLO

Theo đánh giá của lãnh đạo TP.HCM, khó khăn lớn nhất của dự án này chính là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã cố gắng thực hiện để đến tháng 5/2020, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng tất cả 485 trường hợp cho chủ đầu tư để triển khai thi công hoàn thành đường Tô Ký đúng với tiến độ đề ra.

Tính đến thời điểm này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã hoàn thành 8 công trình trọng điểm của thành phố và đưa vào phục vụ người dân. Đồng thời, đây cũng là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra vào giữa tháng 10.

TP.HCM khắc phục điểm nghẽn hạ tầng giao thông, hướng đến giao thông bền vững, hiện đại TP.HCM khắc phục điểm nghẽn hạ tầng giao thông, hướng đến giao thông bền vững, hiện đại

VTV.vn - Trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM tiếp tục xác định sẽ phát triển giao thông theo hướng bền vững và hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước