Gần 1 triệu lao động đã đi làm việc tại nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2022 18:24 GMT+7

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Trong vòng 10 năm qua, có gần 1 triệu lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp hơn 4 tỷ USD vào nguồn ngoại tệ của đất nước.

Đây là thông tin được đưa ra từ 1 hội thảo sáng nay (16/8) tại Hà Nội.

Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức. Các ý kiến đánh giá; hệ thống chính sách pháp luật về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài được ban hành khá đầy đủ và thị trường ngày càng mở rộng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: lao động bỏ hợp đồng, lao động bị lôi kéo, lợi dụng, lừa gạt; chất lượng và tay nghề lao động chưa cao, hay việc doanh nghiệp tuyển chọn lao động thông qua môi giới, liên kết tràn lan…

Trong giai đoạn mới, khi cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế ngày càng gay gắt, cần đánh giá, xếp loại các doanh nghiệp có uy tín, công khai mức phí thu các thị trường, đào tạo tay nghề cho người lao động và có chương trình hành động cụ thể để giải quyết việc làm cho lao động sau khi trở về nước.

Hà Nội: Khôi phục thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch Hà Nội: Khôi phục thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch

VTV.vn - Ngành lao động tại Hà Nội đang đẩy nhanh công tác khảo sát nhu cầu của người lao động, đồng thời tiếp tục đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước