Gần 10.000 hộ dân ở Quảng Trị thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/07/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 30.000 hộ dân TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị dùng nước từ sông Vĩnh Phước. Hiện 1/3 trong số đó thiếu nước sinh hoạt.

Giống như nhiều địa phương khác ở miền Trung, tỉnh Quảng Trị hầu như không có mưa trong nhiều tháng qua. Sông Vĩnh Phước, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho gần 2/3 dân số của TP Đông Hà mực nước đang xuống rất thấp.

Nhà máy nước Tân Lương trên khu vực sông Vĩnh Phước là nơi cung cấp nước cho gần 30.000 hộ dân ở thành phố Đông Hà. Năm 2019, phải đến đầu tháng 8, sông Vĩnh Phước mới cạn nhưng giờ đã xuống gần mực nước chết.

Hiện nay, sông Vĩnh Phước chỉ còn 50cm nữa thì nhà máy nước này không thể bơm được. Và vấn đề hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn Quảng Trị đang diễn ra rất khốc liệt.

Gần 10.000 hộ dân ở Quảng Trị thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Vấn đề hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn Quảng Trị đang diễn ra rất khốc liệt

Hiện tại, ở TP Đông Hà đang có gần 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Một số hộ dân sống xa nguồn nước cũng đã bị cắt nước luân phiên nhiều ngày.

Gần 1 tháng qua, công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã phải huy động 100% lực lượng nạo vét, khơi thông, đắp đập giữ nước ở lòng sông Vĩnh Phước. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra mẫu nước, bởi giai đoạn sông cạn, nước cũng không được sạch lắm.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã cho xả hồ thủy lợi Ái Tử, với tầng suất 20.000 m3/ngày để bổ sung nước cho sông Vĩnh Phước. Tuy nhiên, do nắng hạn kèm theo gió Tây Nam thổi mạnh nên nước bốc hơi nhanh. Theo ngành chức năng cho biết, nếu khoảng 10 - 15 ngày nữa không có mưa, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại Đông Hà sẽ xảy ra trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước