Hàng nghìn hộ dân thiếu nước nghiêm trọng giữa mùa hè

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/06/2020 08:01 GMT+7

VTV.vn - Tại một số xã của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, tình trạng mất nước nghiêm trọng đã diễn ra gần 1 tháng nay.

Khoảng 8.000 hộ dân tương đương vài chục nghìn nhân khẩu bị thiếu nước sạch rất nghiêm trọng. Theo người dân phản ánh, tình trạng này đã kéo dài cả tháng, đúng cao điểm nắng nóng vừa qua. Vụ việc xảy ra tại một số xã của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Người dân của các xã này đã liên tiếp gọi tới đường dây nóng của chương trình Alo Chào buổi sáng trong tuần qua.

Người dân tại đây cho biết, tình trạng mất nước nghiêm trọng diễn ra khoảng 20 ngày qua. Có nhà vẫn có nước nhưng chỉ nhỏ giọt, có nhà không có được một chút nước nào.

Hàng nghìn hộ dân thiếu nước nghiêm trọng giữa mùa hè - Ảnh 1.

Không có nước sạch, người dân phải dùng nước ở ao, giếng làng

Không chỉ xã Thái Học, tình trạng mất nước cũng xảy ra tại xã Bình Xuyên. Thậm chí, đến cả bể nước của Ủy ban xã còn cạn khô.

Đại diện công ty Việt Đức, đơn vị vận hành nhà máy nước sạch Hồng Khê, hiện đang cấp nước cho khoảng 8.000 hộ dân của 4 xã tại huyện Bình Giang, trong đó có Bình Xuyên và Thái Học, cho biết họ chỉ mua nước với giá bán buôn từ công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, sau đó bán lẻ lại cho người dân. Nguyên nhân của tình trạng không có nước thời gian gần đây là do thiếu hụt nguồn cấp từ nước sạch Hải Dương.

Theo đại diện trung tâm nước sạch Hải Dương, chủ trương của tỉnh từ 2014 là toàn bộ các nhà máy nước sạch khai thác nguồn nước từ sông nội đồng đều phải chấm dứt hoạt động do nguồn nước này ko đảm bảo. Tất cả sẽ chỉ sử dụng nước của các nhà máy lấy nước từ các sông chính. Do vậy, toàn tỉnh Hải Dương có 27 công trình phải chuyển đổi nguồn nước, hầu hết trong số này đều phải mua lại nước từ nhà máy nước sạch Hải Dương. Điều này gây áp lực và gánh nặng lớn cho 1 đơn vị vào những lúc cao điểm.

Theo CTCP kinh doanh nước sạch Hải Dương, hiện những ngày cao điểm vừa qua, công ty đang tích cực điều tiết các xe téc nước về tận các thôn xóm thiếu nước nghiêm trọng để giải quyết vấn đề thiếu nước trước mắt cho người dân. Còn giải pháp lâu dài, công ty này đang đầu tư gấp rút thêm các hệ thống cung cấp nước sạch mới. Như bể chứa này, chỉ ngay trong tháng này sẽ có thể cung ứng thêm 25.000 m3/ngày đêm, trong đó có cung cấp thêm cho địa bàn huyện Bình Giang.

Theo thông tin cập nhật, hiện một số xã gần nhà máy nước như xã Thái Học đã có nước. Xa hơn như xã Bình Xuyên vẫn còn rất nhiều khu vực chưa có nước sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước