Gần 20 trẻ ngộ độc quả hồng châu, 1 bé tử vong

Nguyệt Ánh, Quang Nam-Thứ hai, ngày 04/10/2021 14:56 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt trẻ ở cùng 1 thôn tại tỉnh Lào Cai vừa bị ngộ độc quả hồng châu - loại quả rừng phổ biến ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Do quá nặng, 1 trẻ đã tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai, các trường hợp nhẹ hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Văn Bàn. Còn 8 trẻ (từ 9 tới 13 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào rạng sáng 4/10.

Gần 20 trẻ ngộ độc quả hồng châu, 1 bé tử vong - Ảnh 1.

Cả 8 trường hợp được đưa vào khoa Cấp cứu - chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đều trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, rối loạn nhịp tim.

Gần 20 trẻ ngộ độc quả hồng châu, 1 bé tử vong - Ảnh 2.

Được biết, các cháu trên đường đi học về, thấy quả chín, vỏ màu tím, dễ hái, vị ngọt nên đã cùng nhau ăn mà không biết đây là loại quả có độc. Trước đó, đã có hàng loạt trẻ ở Hà Giang cũng đã ngộ độc loại quả này khiến 3 trường hợp tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho loại quả này.

Trong 8 trẻ nhập viện hiện có 3 trường hợp nặng với dấu hiệu suy gan, nhịp tim chậm. Các trường hợp còn lại may mắn ăn dưới 10 quả, nên lượng độc tố thấp, hiện đã ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước