Gia đình 2 thế hệ nuôi trẻ vùng cao

Minh Phương-Thứ bảy, ngày 14/05/2022 13:34 GMT+7

VTV.vn - Gia đình ông Đinh Xuân Diễn và bà Hà Thị Hoa 60 năm qua đã nuôi học sinh vùng cao ở Phú Thọ chỉ với một suy nghĩ "Cho các cháu ở cho vui cửa vui nhà".

Vốn là một cán bộ văn hoá, nhiều năm rong ruổi khắp nơi, làm công tác chiếu bóng. Gắn bó và yêu quý trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao khó khăn. Với ông, sự trưởng thành của các cháu sẽ là lời cảm ơn ý nghĩa nhất cho việc làm của mình.

Gia đình 2 thế hệ nuôi trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Gia đình ông Đinh Xuân Diễn và bà Hà Thị Hoa 60 năm nuôi học sinh vùng cao ở Phú Thọ

Những kỷ niệm sẽ còn được kể mãi. Còn hiện tại, ông Diễn vẫn đang tiếp tục với công việc thiện nguyện của mình. Việc tốt của ông bà Diễn cứ thế lan toả, giúp hành trình đi tìm con chữ của hàng trăm học sinh vùng cao bớt nhọc nhằn hơn.

Ngôi trường chăm nuôi trẻ em mồ côi là người dân tộc Ngôi trường chăm nuôi trẻ em mồ côi là người dân tộc

VTV.vn - 12 em nhỏ, 12 hoàn cảnh đặc biệt đã được hội tụ lại ở 1 lớp học sinh đặc biệt mang tên lớp ươm mầm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước