Gia Lai thả 8 cá thể rắn về môi trường tự nhiên

Tấn Hiền - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 20:01 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp tổ chức thả 8 cá thể rắn về môi trường tự nhiên.

Tại tiểu khu 432, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm cứu hộ vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thả 8 cá thể rắn về môi trường tự nhiên.

Trong số 8 cá thể rắn nói trên có 5 cá thể rắn hổ chúa, 2 cá thể rắn hổ mang và một cá thể rắn ráo trâu, có tổng trọng lượng hơn 15kg. Đây là những loài rắn thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Với hành vi mua bán động vật hoang dã, chỉ cần tàng trữ một cá thể rắn hổ chúa là đủ điều kiện để khởi tố hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng Gia Lai đã phát hiện Nguyễn Phạm Tuân, 30 tuổi, trú làng Ngó, xã Chư Á, TP Pleiku có hành vi mua bán trái phép động vật quý hiếm. Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Tuân và khởi tố vụ án.

Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu? Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu? Không có động vật quý hiếm bị chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc Không có động vật quý hiếm bị chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc Công khai bán động vật hoang dã, thú quý hiếm làm 'mồi nhậu' Công khai bán động vật hoang dã, thú quý hiếm làm "mồi nhậu"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!


Từ khóa:

cá thể rắn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước