Gia tăng số ca nhập viện khi trời lạnh

Quang Tiến, Văn Lang-Thứ tư, ngày 01/02/2023 15:36 GMT+7

VTV.vn - Trời lạnh kéo dài tại miền Bắc thời gian gần đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số ca nhập viện.

Đặc biệt trong số các bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi, trẻ nhỏ. Trong đó các bệnh chủ yếu là bệnh tim mạch và bệnh đường hô hấp.

Riêng tại Nghệ An, các cơ sở như Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, thời gian trong và sau Tết Nguyên Đán, trở nên quá tải. 

Trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh có khoảng 2.000 bệnh nhân đến thăm khám, trong đó có gần 400 bệnh nhân điều trị nội trú. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện cũng kéo theo nguy cơ cao về lây nhiễm chéo các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là cảm cúm.

Vào viện cấp cứu do hen phế quản, người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ngộ độc chì Vào viện cấp cứu do hen phế quản, người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ngộ độc chì 'Cấp cứu trầm cảm': 40 bệnh nhân được tiếp cận đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị "Cấp cứu trầm cảm": 40 bệnh nhân được tiếp cận đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị Vào viện khám vì gãy tay, bác sĩ bất ngờ phát hiện kim khâu trong phổi bé trai 4 tuổi Vào viện khám vì gãy tay, bác sĩ bất ngờ phát hiện kim khâu trong phổi bé trai 4 tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước