Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh

Nguyệt Mai (t/h)-Thứ tư, ngày 15/07/2020 08:19 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến hết 24/7, lực lượng chức năng sẽ xử lý các công trình vi phạm trật tự hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường này, đoạn qua huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Chợ tạm, chợ cóc ven đường hình thành suốt nhiều năm qua dọc tuyến QL14 đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên mà chưa thể xử lý dứt điểm, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra TNGT.

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo nguy hiểm nhưng người dân vẫn phớt lờ. Họ vô tư lấn chiếm vỉa hè để họp chợ mưu sinh, gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho người dân khi đi qua đoạn đường này.

Dó đó, các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ trên tuyến đường này sẽ được giải tỏa dứt điểm.

Trước đó, vào ngày 13/6, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường này khiến 3 người thiệt mạng. Việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h30 ngày 13/6, xe tải mang BKS 69C-051.59 do Ngô Văn Bền, trú tại tỉnh Cà Mau điều khiển chở phân bón từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Đăk Lăk đến đoạn đường trên thì tông vào hông trái xe container mang BKS 51C-498.44 kéo theo rơ-mooc BKS 51R-229.09 do Huỳnh Công Tiến Nhu, trú tại tỉnh Kon Tum điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải BKS 69C-051.59 tiếp tục di chuyển khoảng 250m rồi tông vào sau xe tải mang BKS 47C-125.70 do Hồ Ngọc Sơn, trú tại huyện Đăk Mil điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm xe tải BKS 47C-125.70 mất thắng va chạm vào 9 xe máy đang đậu bên lề đường bên phải theo hướng đi của ô tô.

Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đầu chiếc xe bẹp dúm. Ảnh: Quốc Thái.

Xe tải BKS 69C-051.59 tiếp tục tông vào xe ô tô tải mang BKS 48C-035.79 do Nguyễn Đình Thắng, trú tại huyện Đăk Mil điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước, làm cho xe 48C-035.79 mất lái tông vào bên phải đè 4 xe máy và nhiều nạn nhân khác. Sau khi va chạm vào các phương tiện, tài xế Ngô Văn Bền tiếp tục điều khiển xe chạy được 1-2 km và xe bị lật vào đồi cao su.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã làm 5 người thiệt mạng (3 người tử vong tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu), 5 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe của tài xế Ngô Văn Bền mất phanh, đâm liên tiếp vào các xe tải khác, gây ra vụ tai nạn thương tâm. Theo thông tin nhanh từ buổi họp báo về vụ tai nạn được tổ chức chiều 13/6, cả 4 lái xe ô tô tải và container đều không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.

Từ vụ tai nạn ở Đăk Nông: Vô tư họp chợ ở quốc lộ bất chấp nguy hiểm? Từ vụ tai nạn ở Đăk Nông: Vô tư họp chợ ở quốc lộ bất chấp nguy hiểm? Họp chợ ven đường, nguy cơ tai nạn giao thông Họp chợ ven đường, nguy cơ tai nạn giao thông Khởi tố vụ án tai nạn giao thông tại Đắk Nông Khởi tố vụ án tai nạn giao thông tại Đắk Nông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước