Giảm tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ tổn thương

Bích Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/04/2021 21:35 GMT+7

VTV.vn - Một dự án của LHQ hỗ trợ 4 lĩnh vực là phòng ngừa bạo lực giới, chăm sóc người cao tuổi, sức khỏe tình dục và sinh sản và hỗ trợ lao động trẻ di cư trở về địa phương.

Bất bình đẳng và những thách thức mà người dân Việt Nam, nhất là các nhóm dân số dễ bị tổn thương đang phải đối mặt sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn do COVID-19. Nhằm hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch đến những nhóm này, đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững, một dự án hợp tác quốc tế vừa được công bố sáng 26/4.

Dự án có trị giá 2,8 triệu USD (tương đương hơn 64.000 tỷ đồng) do chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) phối hợp thực hiện.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia ứng phó hiệu quả nhất với COVID-19 trên thế giới nhưng những hậu quả kinh tế - xã hội mà đại dịch gây ra vẫn là mối lo ngại lớn.

Nhiều người dân tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó các nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ và trẻ em gái, người cao tuổi và thanh thiếu niên sẽ bị tác động nhiều hơn cả.

Giảm tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ tổn thương - Ảnh 1.

Bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: "Đây là những nhóm dân số bị tác động rất lớn bởi COVID-19 và cần được hỗ trợ khẩn cấp. Hoạt động can thiệp mà chúng tôi ưu tiên thực hiện bảo vệ phụ nữ và các trẻ em gái là nạn nhân bị bạo hành, tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông để bảo vệ họ. Thứ hai là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa và không bị gián đoạn cho phụ nữ mang thai".

14 tỉnh thành phố trên cả nước sẽ triển khai dự án này từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022 bao gồm:

- Miền Bắc: Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Miền Trung: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch COVID-19 đang làm quá tải hoặc gây áp lực lên hệ thống y tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, dự án sẽ hỗ trợ cho các nhóm yếu thế nhận được chăm sóc toàn diện và chuyển tuyến kịp thời. Cuối cùng là nhóm lao động trẻ Việt Nam đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài buộc phải về Việt Nam gấp do dịch COVID-19. Sau khi về nước, họ đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và tái hòa nhập vào thị trường lao động địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước