Giới trẻ loay hoay tìm việc trong dịch COVID-19

Mạnh Khang, Lê Phức-Thứ tư, ngày 22/12/2021 15:09 GMT+7

VTV.vn - Mất việc hay phải tạm ngừng việc vì dịch COVID-19 là vấn đề chung của nhiều lao động hiện nay. Ngay cả với những người trẻ, hoang mang lo lắng là điều không tránh khỏi.

COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường lao động Việt Nam, trong đó lực lượng lao động chính - những người trẻ, đang loay hoay với câu hỏi "Làm gì và làm ở đâu" ngày một nhiều.

Chỉ tính riêng TP Hồ Chí Minh - nền kinh tế đầu tàu của cả nước, là một trong những địa phương có số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh đạt kỷ lục với hơn 23.000 doanh nghiệp và hơn 625.000 người lao động ở thành phố bị mất việc hoặc ngừng việc, trong đó số lượng người trẻ chiếm gần 50%.

Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, người trẻ ở Việt Nam đã phải trải qua nhiều khó khăn, xáo trộn. Do dịch bệnh mà học sinh, sinh viên không thể đến trường, sinh viên khoá cuối không thể đi thực tập, thiếu đi các buổi định hướng về nghề nghiệp, tâm lý hoang mang, lo sợ là tình trạng chung của nhiều bạn trẻ gặp phải trong thời điểm 2 năm này.

Giới trẻ loay hoay tìm việc trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ ra trường, Nguyễn Hoàng Dũng - sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế, ĐHQG hà Nội vẫn loay hoay với những bản sơ yếu lý lịch và đơn xin việc, lo lắng vì không biết sẽ làm công việc gì, với mức lương ra sao khi ra trường.

Trong khi nhiều sinh viên cảm thấy băn khoăn khi không được tới trường, đi thực tập thì số khác từ độ tuổi 22 trở lên lại phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi thị trường lao động lâm vào cảnh bế tắc. Không có học sinh, trung tâm dạy kỹ năng mềm buộc phải đóng cửa, anh chàng Lê Xuân Tuấn cũng bị mất việc.

Việc gián đoạn tham gia thị trường việc làm hay học tập trong thời gian dài đối với những người trẻ có tác động tiêu cực đến khả năng phát triển kỹ năng và chuyên môn, tạo ra rào cản đối với khả năng được tuyển dụng trong tương lai, làm giảm chất lượng của nguồn lao động trẻ và tăng tính cạnh tranh sau khi dịch COVID-19 qua đi.

Theo báo cáo của Tổ chức lao động thế giới ILO về giải quyết khủng hoảng việc làm cho thanh niên do đại dịch COVID-19 tại châu Á - Thái Bình Dương, thanh niên là lực lượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19 do triển vọng làm việc bị đe dọa và giáo dục bị gián đoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước