Hà Nội cắt giảm chiếu sáng để tiết kiệm điện

Thùy Linh, Quốc Anh-Thứ hai, ngày 29/05/2023 10:05 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 17/5, Hà Nội đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm, bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút.

7h tối, đèn đường Hà Nội mới bật sáng, muộn hơn 30 phút so với thông thường. Xung quanh hồ Ngọc Khánh, chỉ một nửa số đèn được bật sáng.

Từ ngày 17/5, Hà Nội đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm. Bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút. Với các công viên, vườn hoa, chỉ vận hành một nửa số đèn và tắt toàn bộ sau 23h đêm. Với đường phố, ngõ xóm và khu vực ngoại thành, cắt giảm 1/3 số đèn và sau 23h đêm lại tiếp tục cắt thêm 1/3.

Để người dân hiểu hơn về chủ trương giảm chiếu sáng công cộng và đồng hành, các tin nhắn truyền thông đã được gửi đến 176 xã phường của Thủ đô.

Sau khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ đã giảm 36%, tương đương với số tiền tiết kiệm là 4 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người dân và các tổ chức, doanh nghiệp giảm một nửa công suất chiếu sáng trang trí, chiếu sáng quảng cáo. Tắt các bảng quảng cáo ngoài trời, đèn trang trí sau 22h để tiết kiệm điện.

Theo trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng, việc cắt giảm chiếu sáng đã được cân đối với nhu cầu giao thông và an ninh đô thị. Việc cắt giảm cũng giảm nguy cơ quá tải, gây cháy nổ và góp phần sẽ giảm căng thẳng về tiêu thụ điện trong mùa hè năm nay


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước