Hà Nội: Chỉ 37% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/07/2015 10:49 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng nông thôn Hà Nội, theo thống kê, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch mới chỉ đạt gần 37%, trong khi đó mục tiêu mà Thành phố đề ra là đến hết năm nay phải có 60%.

Theo UBND TP. Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ trên là do tiến độ triển khai một số dự án chậm, một số dự án không huy động được vốn.

Để cải thiện tình trạng này, Hà Nội đã ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước