Hà Nội khoác áo mới lộng lẫy chờ đón Tết Độc lập

Việt Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 10:03 GMT+7

VTV.vn - Các đường phố Hà Nội trở nên náo nức từ 14h ngày 29/8 để chờ đón đoàn diễu binh và theo một số người dân, lâu lắm rồi đường phố mới đông vui và đoàn kết như thế!

Từ khoảng 21h tối 29/8, trời Hà Nội đổ mưa to, tuy nhiên các khối diễu binh của quân đội và công an vẫn nghiêm trang tiến hành nhiệm vụ trong nền nhạc hùng tráng.

Ngay trong tối 29/8, các trang mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh người dân đội mưa đứng khắp các góc phố cùng nhau hát vang, cổ vũ tinh thần của đoàn diễu binh.

Có thế thấy không khí hướng tới dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh năm nay càng được đẩy lên cao thêm phần hào hùng. Trên khắp tuyến đường ở Hà Nội đều tràn ngập hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015). Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường trung tâm Thủ đô như được thay áo mới lộng lẫy hơn, tươi đẹp hơn.

Đối với người dân Thủ đô, đây là dịp khiến họ nhớ lại khoảng thời gian hào hùng của dân tộc cách đây gần 70 năm. Nhiều gia đình trẻ cũng tranh thủ dẫn các cháu nhỏ đi thăm thú, thưởng thức không khí Tết Độc lập của những ngày mùa Thu ở trung tâm thành phố.

Theo Sở VH-TT&DL Hà Nội, cùng với thời điểm khai mạc chào cờ, hát Quốc ca của lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/9, tại Hoàng Thành Thăng Long, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức bắn 21 quả đại bác. Cũng trong ngày 2/9, vào lúc 21h, tại Hà Nội sẽ diễn ra 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.

VTV phát sóng loạt chương trình kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 VTV phát sóng loạt chương trình kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Đài Truyền hình Việt Nam liên tục phát sóng loạt chương trình đặc sắc từ ngày 29/8- 2/9/2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước