Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

PV-Thứ hai, ngày 17/05/2021 10:22 GMT+7

Lực lượng chức năng nhắc nhở mọi người không dừng xe, tập trung ăn kem tại vỉa hè phố Tràng Tiền (ảnh chụp tối 8/5). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

VTV.vn - Ở các khu vui chơi, công viên, nhiều người vẫn vô tư tụ tập và bỏ khẩu trang chụp ảnh, đi bộ, tập thể dục, trò chuyện, cười đùa… như không hề có dịch.

Hầu hết người dân Thủ đô đã và đang đồng lòng, chung sức cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch với quyết tâm sớm kiểm soát, ngăn chặn dịch để tạo đà phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn lơ là, chủ quan trong việc thực hiện phòng dịch, nhất là ở những khu vui chơi, công viên, đường ven Hồ Tây...

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã đóng cửa, nhưng nhiều người vẫn tập thể dục ở khu vực bên ngoài công viên. Ảnh: Dân trí

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Rất đông người dân đi tập thể dục ven Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Dân trí.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều người vẫn vô tư tập trung ăn kem tại vỉa hè phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (ảnh chụp tối 8/5). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Tại một số quán cà phê, khách vẫn thản nhiên ngồi ngoài vỉa hè và không đeo khẩu trang (ảnh chụp chiều 8/5). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Theo ghi nhận chiều 16/5, quanh khu vực Hồ Tây, nhiều người dân vẫn tập trung tại đường Vệ Hồ, Thanh Niên... và nhiều tuyến đường khác quanh Hồ Tây, bất chấp khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan chức năng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tụ tập và bỏ khẩu trang, chụp ảnh hoàng hôn ngay ven hồ.

Tương tự, tại Công viên hồ An Bình thuộc phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm), vào chiều 16/5, hàng chục người vẫn vô tư đi bộ, tập thể dục, trò chuyện, cười đùa… Đặc biệt, ở những nơi đất trống tại khu Ngoại giao đoàn thuộc phường Xuân Tảo, khá nhiều người dân tụ tập đông người, bỏ khẩu trang trò chuyện, cười đùa, chụp ảnh, mặc cho lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Đường ven hồ Tây cũng khá đông người dân vô tư tập thể dục.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Một số quán cà phê vẫn cho khách ngồi ngoài vỉa hè (ảnh chụp chiều 8/5). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Một số quán nước vỉa hè vẫn mở hàng, bất chấp lệnh tạm dừng (ảnh chụp chiều 8/5). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an từ thành phố đến các phường đã khẩn trương huy động mọi lực lượng có mặt ở các điểm công cộng để giải tán việc tụ tập và tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch. Theo Công an thành phố Hà Nội, riêng hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, từ ngày 29/4 đến nay, lực lượng công an thành phố đã tăng cường tuần tra, phát hiện và xử phạt khoảng 2.400 trường hợp với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa; không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử. Do đó, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, người dân cần tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định, chung sức cùng chính quyền các cấp ngăn chặn dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước