Hà Nội sẽ thông xe đường trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở vào Quốc khánh 2/9

Minh Đức-Thứ tư, ngày 22/07/2020 14:40 GMT+7

VTV.vn - "Con đường đau khổ" - đường vành đai 2 đoạn qua Trường Chinh dự kiến sẽ thông xe vào Quốc khánh 2/9 sau hơn 2 năm thi công.

Dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) có chiều dài gần 5,1 km bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng phần đi bằng (đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng) được khởi công tháng 4/2018.

Tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư khoảng 9.459 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2022. Đến nay, sau gần 2 năm thi công tuyến đường Vành 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đã dần hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông xe vào đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Chặng từ Ngã Tư Sở tới Ngã Tư Vọng là một đoạn tuyến trong tổng thể Dự án đường vành đai 2 - tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội (tổng chiều dài 43,6 km), chạy qua địa bàn các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh.

Dự án có vai trò kết nối quan trọng của Hà Nội với các địa phương lân cận. Chỉ tính trong nội thành, hai bên đường có mật độ dân cư đông đúc, những năm gần đây phải gánh thêm hàng chục chung cư cao tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước